Phát động Ngày hội môi trường trên toàn quốc

Nam Khánh | 10/05/2022, 16:57
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 10/5, nhãn hàng Nestlé MILO đồng hành cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức trao giải cuộc thi “Tháng nói không với ống hút nhựa dùng một lần 2021” và phát động “Ngày hội Môi trường năm 2022”.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 4 giải phong trào với phần thưởng là bộ dụng cụ thể thao (khung bóng rổ) làm từ vỏ hộp sữa tái chế và 90 giải cá nhân với phần thưởng là bộ quà "Năng lượng xanh" từ Nestlé MILO. Các bài dự thi sẽ được đăng tải trên trang chính thức (Facebook Page) của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường.

3.jpg
Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các trường đạt giải trong Cuộc thi “Tháng hành động Nói không với ống hút nhựa dùng một lần”

Ông Vũ Minh Lý,  Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ, cuộc thi sáng tạo trong khuôn khổ chương trình ‘Tháng nói không với ống hút nhựa dùng một lần’ đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các trường học và các học sinh với hơn 3.000 bài thi của các cá nhân đến từ hơn 500 trường gửi về tham dự.

5.jpg
Đại diện Nestlé Việt Nam trao tặng thùng rác và trụ bóng rổ tái chế cho trường TH, THCS và THPT Khương Hạ

Trong đó, nội dung sáng tạo/sáng tác nội dung truyện tranh có 435 bài thi; nội dung chế tác mô hình, sản phẩm tái chế, tái sử dụng có 1784 bài thi; nội dung các hoạt động phát động tại tuần lễ, tiết học, hoạt động phát động nói không với nhựa dùng một lần có 1014 bài thi.

4.jpg
Các em học sinh đạt giải cá nhân Cuộc thi “Tháng hành động Nói không với ống hút nhựa dùng một lần” nhận Chứng nhận và quà từ Ban tổ chức

Theo đánh giá của Ban tổ chức, bài dự thi của các học sinh đã rất sáng tạo, nhiều sản phẩm có sự đầu tư công phu, tỉ mỉ. Các học sinh từ lứa tuổi Tiểu học tới cấp Trung học phổ thông đã có những tư duy, giải pháp thực tiễn, căn cơ cho hoạt động giảm thiểu chất thải nhựa trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. 

1.jpg
Đại diện Nestlé Việt Nam trao tặng chứng nhận cho các cá nhân đạt giải cuộc thi “Tháng hành động Nói không với ống hút nhựa dùng một lần”

Ban tổ chức đã trao 4 giải Phong trào bằng hình thức nâng cấp sân chơi thể thao tại trường - với bộ dụng cụ thể thao làm từ vỏ hộp sữa tái chế và hỗ trợ các hoạt động truyền thông liên quan (tương đương giá trị 25 triệu đồng/sân); 90 giải Cá nhân với phần quà gồm Giấy chứng nhận và Bộ quà Năng lượng xanh từ Nestlé MILO. 

2.jpg
Biểu diễn thời trang tái chế

Cũng tại buổi lễ, BTC đã phát động ‘Ngày hội Môi trường năm 2022’ nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường Thế giới 5/6 và hưởng ứng phong trào ‘Chống rác thải nhựa’ do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Hoạt động hướng đến tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho các em học sinh nói riêng và cộng đồng nói chung trong việc bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm ô nhiễm, khuyến khích sống xanh và thân thiện với môi trường. 

Bài liên quan
Nestlé đầu tư 132 triệu USD cho chế biết cà phê chất  lượng cao tại Việt Nam
(GDTĐ) - Nestlé Việt Nam vừa cam kết đầu tư 132 triệu USD nhằm tăng gấp đôi công suất chế biến các dòng cà phê chất lượng cao tại nhà máy Nestlé Trị An, tỉnh Đồng Nai.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát động Ngày hội môi trường trên toàn quốc