Trung Quốc cho phép sinh viên nhập cảnh sau hơn 2 năm

Phạm Khánh | 26/08/2022, 07:54
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Năm 2018, Trung Quốc chào đón gần 500 nghìn sinh viên quốc tế. Các nước có số lượng du học sinh tại Trung Quốc đông nhất lần lượt là Hàn Quốc, Thái Lan, Pakistan.

SCMP dẫn lại thông báo trên trang web của một số đại sứ quán Trung Quốc cho biết từ 0 giờ ngày 24/8, công dân nước ngoài có giấy phép cư trú hợp lệ cho mục đích học tập được phép nhập cảnh Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn hai năm, Trung Quốc cho phép sinh viên quốc tế nhập cảnh.

Trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cũng phát đi thông báo trên.

Tuy nhiên, chỉ sinh viên tham gia chương trình đào tạo dài hạn được phép nhập cảnh. Quy định không áp dụng cho những sinh viên đang theo học chương trình đào tạo ngắn hạn.

Trung Quốc hiện đang áp dụng chính sách phòng, chống Covid-19 nghiêm ngặt. Công dân nước ngoài nhập cảnh vào nước này phải cách ly tập trung 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 3 ngày sau.

Gần đây, hàng nghìn sinh viên Ấn Độ bày tỏ mong muốn sớm được trở lại Trung Quốc học tập. Cộng đồng du học sinh Ấn Độ tại Trung Quốc đã làm đơn kiến nghị cho phép du học sinh nhập cảnh trước năm học 2022 – 2023.

Trước đó, vào tháng 7/2020, chỉ sinh viên Hàn Quốc, đất nước có số lượng sinh viên quốc tế đông nhất tại Trung Quốc, có thể nhập cảnh theo các thỏa thuận đặc biệt.

Năm 2018, Trung Quốc chào đón gần 500 nghìn sinh viên quốc tế. Các nước có số lượng du học sinh tại Trung Quốc đông nhất lần lượt là Hàn Quốc, Thái Lan, Pakistan.

Theo ST
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc cho phép sinh viên nhập cảnh sau hơn 2 năm