Bộ Công an đề xuất CSGT chỉ công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện

26/03/2024, 09:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bộ Công an đề xuất sửa đổi Thông tư số 67/2019 theo hướng lực lượng CSGT chỉ công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông.

Bộ Công an đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019 của Bộ Công an ngày 28-11-2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Theo đó, trong dự thảo thông tư mới, có nhiều nội dung được đưa ra để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Đặc biệt, có nội dung liên quan đến việc công khai 6 nhóm nội dung khi thực hiện công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng CSGT.

Cụ thể, Bộ Công an đề xuất sửa đổi Thông tư số 67/2019 theo hướng lực lượng CSGT chỉ công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông. Các nội dung công khai gồm: Tên đơn vị; Tuyến đường; Loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý; Thời gian thực hiện.

Như vậy, nếu được thông qua thì CSGT sẽ không cần phải công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên.

Cơ quan soạn thảo nhấn mạnh, việc sửa đổi này là rất cần thiết nhằm bảo đảm tính hợp pháp và thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Đồng thời, sát với thực tiễn công tác bảo đảm TTATGT, phù hợp quy phạm pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ cơ sở.

Nếu được thông qua, CSGT sẽ không phải công khai chuyên đề về tuần tra. Ảnh PHI HÙNG

Nếu được thông qua, CSGT sẽ không phải công khai chuyên đề về tuần tra. Ảnh PHI HÙNG

Trước khi đưa ra đề xuất trên, Bộ Công an nhìn nhận qua hơn bốn năm thực hiện, Thông tư số 67/2019 đã không còn phù hợp với tình hình thực tế, phát sinh nhiều bất cập.

Chẳng hạn như việc giám sát của người dân với lực lượng CSGT có lúc, có nơi chưa khách quan, đúng quy định; một số cá nhân lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc của CSGT.

Có người sau đó còn chia sẻ lên mạng xã hội dẫn đến tư tưởng ngại va chạm, thiếu tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng. Nhiều người chống đối, lợi dụng xúi giục người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo gây phức tạp cho công tác thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, một bộ phận CSGT chưa chịu khó học tập, nghiên cứu, chưa gắn việc thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm TTATGT với việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Điều này dẫn đến khi làm việc trực tiếp với người dân, cán bộ chức năng chưa nắm được pháp luật, nghiệp vụ. Từ đó, xử lý tình huống chưa giải thích thỏa đáng những yêu cầu, hỏi đáp của nhân dân.

Ngoài ra, việc công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính đang bị một số người lợi dụng để gây khó khăn cho lực lượng CSGT làm công tác tuần tra, kiểm soát trên đường.

Việc quy định về khu vực bảo đảm TTATGT cũng chưa rõ ràng, gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện thông tư trong thực tế. Còn việc góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua các mạng xã hội như zalo, facebook, ứng dụng VneTraffic của cơ quan công an chưa được quy định.

Bộ Công an khẳng định, việc ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019 quy định thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm TTATGT là rất cần thiết.

Về vấn đề giám sát, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) khẳng định, người dân, người vi phạm hay bất kỳ ai đều có quyền giám sát lực lượng đang làm nhiệm vụ. Họ có thể giám sát trực tiếp, qua báo chí hoặc thông qua thiết bị (ghi âm, ghi hình).

Tuy nhiên, người dân chỉ được giám sát CSGT ở khu vực bên ngoài phạm vi làm việc của lực lượng tuần tra kiểm soát, tức là ngoài khu vực được căng dây phản quang, biển báo...

Vị này cũng lưu ý, việc giám sát của người dân không được gây cản trở, làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc của người đang thực thi công vụ.

Bài liên quan
Tài xế không chấp hành hiệu lệnh, tông ngã CSGT
Trung tá Hoàng Anh Công Minh đang làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng Phạm Ngọc An (SN 2001, trú xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) điều khiển phương tiện, phía sau chở Trương Ngọc Thảo Nhi (SN 2009) tông thẳng vào Trung tá Minh khiến anh ngã xuống đường, bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Công an đề xuất CSGT chỉ công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện