Tháp Phú Diên vừa được Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) công nhận là “Tháp Chăm cổ bằng gạch chìm sâu dưới cồn cát ven biển, được khai quật và bảo tồn đầu tiên trên thế giới”.
Không chỉ nổi tiếng với rượu ngon, Lạc Đạo còn được biết đến là đất học với 11 đại khoa. Trong đó, có một Trạng nguyên nổi danh với lời châu phê của vua: Chân nho - đại thủ bút.
Văn hoá ẩm thực Việt Nam tuy phong phú, nhưng chưa được biết tới rộng rãi. Để thế giới nhận diện văn hoá ẩm thực Việt, chúng ta cần phải có chiến lược quảng bá bài bản.
Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Tự động hóa Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng đã ứng dụng công nghệ dẫn đường bằng cảm biến đo lường quán tính (IMU) và từ tính để thiết kế, chế tạo một mẫu xe AGV.
Khoảng 35 tranh sơn dầu và 25 tranh bột màu của danh hoạ Bùi Xuân Phái sắp ra mắt công chúng. Trong số này, đa số các bức tranh chưa từng được công bố.
Đã tròn 100 năm nhà báo Sương Nguyệt Anh qua đời, nhưng cho đến nay, nhiều người vẫn phải xúc động về nữ chủ bút đầu tiên trong lịch sử báo chí Việt Nam.
(GDTĐ) - Nhà nho làm báo và làm báo theo cách không giống ai, thi sĩ Tản Đà đã để lại những dấu ấn đặc biệt trong lịch sử báo chí Việt Nam thuở sơ khai.
Khí thải từ các nhà máy công nghiệp có thể được xử lý đến 100% nhờ công nghệ nhiệt độ thấp sử dụng các xúc tác hỗn hợp oxit kim loại chuyển tiếp. Nghiên cứu này của các kỹ sư Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Lần đầu tiên, hai bảo tàng công – tư cùng nhau tổ chức triển lãm hơn 300 cổ vật gốm, để kể câu chuyện về những dòng chảy văn hóa của đất Kinh thành Huế.