Theo ghi nhận từ những người trong cuộc, để tăng sức hút người giỏi vào ngành Sư phạm thì không chỉ là vấn đề tiền lương, mà còn cần môi trường làm việc và lộ trình thăng tiến.
Vài năm trở lại đây, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học thông qua phương thức xét tuyển từ các kỳ thi riêng có xu hướng gia tăng, trong khi phương thức xét học bạ dần giảm.
Trong tổng số gần 130.000 thí sinh Hà Nội đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngoại ngữ và lịch sử là 2 cái tên dẫn đầu bảng danh sách các môn tự chọn.
Tỷ lệ chọi lớp chuyên Toán, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên lên tới gần 1/10, gấp đôi năm ngoái, trở lại vị trí dẫn đầu sau một năm xếp sau lớp chuyên Tin.
Số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tăng ở hầu hết các môn, đặc biệt là Lịch sử, Vật lí và các môn công nghệ, trong khi một số môn như Địa lí, Ngoại ngữ giảm.
Không đặt mục tiêu vào đại học, cũng không chịu áp lực điểm số, một nam sinh Hà Nội đều đặn đăng ký thi tốt nghiệp THPT suốt nhiều năm vì cảm giác rất cuốn.
Môn Sinh trở lại, trong khi các môn Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật được bỏ nên 4 trong 5 tổ hợp xét tuyển khối Khoa học sức khỏe của Trường Đại học Văn Lang thay đổi so với trước.