Trước lo ngại về bữa ăn của trẻ, nhiều trường học không chỉ mời phụ huynh thăm bếp ăn mà còn tổ chức các hoạt động để công khai xuất xứ, nguồn gốc nguyên liệu dùng cho suất ăn bán trú.
Kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài 9 ngày nhưng với nhiều gia đình, đây không phải là quãng thời gian để học sinh “xả hơi”. Nhiều phụ huynh lo lắng nếu buông lỏng, con sẽ mai một kiến thức và hụt hơi khi trở lại trường sau Tết.
Tết Nguyên đán là quãng thời gian hiếm hoi học sinh được tạm gác lại bài vở, sum vầy bên gia đình. Kỳ nghỉ Tết gần 2 tuần năm nay tưởng như đủ để trẻ “sạc lại năng lượng”, nhưng lại khiến không ít phụ huynh thấp thỏm vì thi giữa kỳ đang đến gần.
Trước lo lắng của phụ huynh về bữa ăn học đường, một số trường tiểu học ở TPHCM thông báo, phụ huynh có thể đến trường kiểm tra đột xuất bữa ăn của con.
Nhiều phụ huynh tại TPHCM đã quyết định đưa con về nhà trong giờ trưa sau khi Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) - đơn vị cung cấp suất ăn bán trú bị phản ánh đưa thực phẩm hết hạn sử dụng vào trường.
Giáo sư cho rằng, nếu cha mẹ đầu tư đúng cách vào sự phát triển tâm lý của trẻ trước sáu tuổi, thì việc trẻ học tốt, sống ổn định và vươn xa trong tương lai là kết quả tất yếu chứ không phải may mắn.
Nhiều phụ huynh xa quê có nguyện vọng cho con nghỉ Tết Nguyên đán thêm vài ngày để thuận tiện về quê, tránh cao điểm đi lại. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khiến họ đắn đo là nỗi lo con bị hạ hạnh kiểm.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 lên 4 ngày liên tiếp đang nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh tại Hà Nội, trong bối cảnh học sinh sắp kết thúc học kỳ I.
Không thể chờ lịch nghỉ Tết chính thức của học sinh TPHCM, nhiều phụ huynh cho con nghỉ 16 ngày. Việc này giúp phụ huynh chủ động nhưng cũng kéo theo nhiều tranh cãi.
Đến nay, TPHCM vẫn chưa có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 chính thức cho học sinh. Điều này kéo theo áp lực cho các gia đình trong việc lên kế hoạch đón Tết, đặt vé tàu xe.
Mạng xã hội đang biến hành trình nuôi dạy con thành cuộc đua thành tích, nơi điểm số, giải thưởng và lớp học thêm trở thành thước đo giá trị của cha mẹ.
Vụ việc Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh (Gia Lai) bắt học sinh dừng học đi quét rác đã được UBND xã chỉ đạo kiểm điểm. Vụ việc cũng thu hút nhiều ý kiến tranh luận từ bạn đọc Dân trí.
Những lý do xin nghỉ học tưởng như đơn giản đôi khi trở thành tình huống khó xử khi trẻ vô tư kể lại sự thật. Câu chuyện đời thường này mở ra góc nhìn đáng suy ngẫm về cách ứng xử và vai trò làm gương của phụ huynh trong giáo dục con.