Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Phạm Minh Sơn chia sẻ, những công việc từng rất ổn định có thể biến mất chỉ sau vài năm. Song, cơ hội mới cũng liên tục được mở ra cho người biết thích nghi, học hỏi và biết tạo ra giá trị riêng mình.
Sự bùng nổ nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, đường sắt tốc độ cao và hạ tầng chiến lược đang tạo áp lực đổi mới mạnh mẽ lên các trường đại học kỹ thuật. Không chỉ mở ngành mới, nhiều trường bắt đầu siết chất lượng đào tạo, tăng thực hành và gắn chặt hơn với doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Thời gian qua, các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc nghiên cứu, thực hiện các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
Nhiều người vẫn nghĩ, học ngành nông nghiệp chỉ làm nông, “chân lấm tay bùn", trong khi một số chuyên gia cho rằng thực tế ngành này có mức lương 15-60 triệu đồng/tháng, tùy vị trí.
Theo lãnh đạo ĐH Hà Nội và một số doanh nghiệp, ngành Ngôn ngữ Anh không những không “vô dụng” mà là một trong 3 ngành điểm chuẩn cao nhất, mức lương 10-30 triệu đồng/tháng tùy vị trí, năm công tác.
Trong bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn… ngành công nghệ thông tin không còn chỉ đòi hỏi kỹ năng lập trình, mà yêu cầu người học phải có tư duy sáng tạo, khả năng tham gia các dự án thực tế và thích ứng nhanh với sự thay đổi của công nghệ.
Một bài đăng trên Threads thu hút nhiều tranh luận khi phản ánh việc một giáo viên sử dụng nguyên văn nội dung do ChatGPT tạo ra để giao bài tập cho học sinh.