29 tháng Chạp, khi mọi nhà tất bật chuẩn bị cơm tất niên, công nhân thoát nước Hà Nội vẫn ngâm mình dưới cống ngầm, nạo vét bùn, rác, giữ cho dòng chảy thông suốt.
Tranh thủ thời điểm ít người, phương tiện đi lại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, hàng loạt công trình, dự án giao thông Hà Nội được ghi nhận thi công xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Mỹ, từ ngày 18 đến ngày 20/2.
"Có thể nói kinh tế số không phải tương lai xa, Hà Nội đang quyết tâm biến nó thành hiện thực từ hôm nay", ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nêu rõ.
Đại hội XIV đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%/năm giai đoạn 2026-2030, xác định 3 đột phá thể chế, nhân lực, hạ tầng; chuyên gia nhận định đây là nền tảng quyết định cho khát vọng phát triển đến 2045.
Suốt hơn 30 năm, nhiều hộ dân hẻm ở phường Đức Nhuận duy trì lệ tất niên, đón Tết cùng nhau, từ bữa cơm góp món thành sợi dây gắn kết, giúp nhau lúc khó khăn.
Sáng mùng 2 Tết, trong khi khu vực trung tâm thành phố thông thoáng, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch – Pháp Vân) lại ùn ứ cục bộ. Dòng xe dồn về cửa ngõ phía Nam tăng cao khiến việc đi lại khó khăn hơn.
Trước nhu cầu vui xuân, đón Tết với các hoạt động bắn pháo hoa ngày càng sôi động, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM vừa đưa ra lưu ý để đảm bảo an toàn khi sử dụng pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.