Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM được nhiều thí sinh đánh giá khó gấp rưỡi đề minh họa, đặc biệt phần Tiếng Việt có ngữ liệu dài, văn thơ trung đại khó hiểu.
Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” với những mục tiêu lớn lao được kỳ vọng mở ra một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, trong đó giáo dục tiếp tục được xác định là lĩnh vực then chốt.
Thời gian nghỉ hè hằng năm của nhà giáo tại các cơ sở giáo dục phổ thông kéo dài 8 tuần, một số khác có quy định linh hoạt hơn. Trong thời gian này, giáo viên được hưởng nguyên lương và phụ cấp.
Với cấu trúc và độ khó của đề thi trong kỳ thi Đánh giá năng lực 2026 đợt 1 do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 5/4 tiếp tục cho thấy xu hướng phân hóa rõ rệt, hướng đến đánh giá năng lực thực chất của thí sinh, đồng thời phản ánh sự dịch chuyển trong tư duy tuyển sinh đại học.
Ngày 5/4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Kỳ thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2025 - 2026, thu hút 1.647 thí sinh đến từ các trường THPT trực thuộc và các trường THPT chuyên thuộc mạng lưới đối tác của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.
Phát biểu tại Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2026 sáng 5/4, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương khẳng định, những trải nghiệm của sinh viên K61 là tiền đề cho những đổi mới trong phát triển giáo dục của Nhà trường trong giai đoạn mới.
Khảo sát mới đây của tổ chức giáo dục ResearchNed với khoảng 700 sinh viên quốc tế tại Hà Lan cho thấy, phần lớn đang đối mặt với áp lực tìm chỗ ở, dù chất lượng đào tạo được đánh giá cao.