Thay vì chỉ tập trung đầu tư thêm nguồn điện mới, việc quản lý và tối ưu năng lượng ngay tại điểm tiêu thụ có thể tạo ra hiệu quả nhanh hơn, chi phí thấp hơn và mang lại lợi ích bền vững hơn cho toàn bộ nền kinh tế.
Nhiều trường sư phạm đang chủ động tăng cường trang bị cho sinh viên năm cuối các kỹ năng mềm, năng lực số và khả năng thích ứng linh hoạt trước sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI).
Bộ trưởng Bộ KH&CN vừa ban hành Quyết định số 2847/QĐ-BKHCN về Bộ tiêu chí đánh giá Nền tảng Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ công vụ ở phạm vi quốc gia, tạo cơ sở để lựa chọn, thử nghiệm và triển khai các nền tảng AI phục vụ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động quản lý nhà nước.