Việc mỗi lớp tại một trường tư thục ở Đắk Lắk trích 700.000 đồng quỹ lớp nộp cho quỹ hội phụ huynh trường, khiến một số phụ huynh băn khoăn về tính phù hợp, nhất là sau khi Thông tư 81 được ban hành.
Một số phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Quốc tế (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bày tỏ băn khoăn khi mỗi lớp phải trích 700.000 đồng từ quỹ lớp để đóng vào quỹ hội phụ huynh học sinh cấp trường để "đồng hành cùng các hoạt động của trường".

Trường Mầm non Quốc tế (Ảnh: Trương Nguyễn).
Một phụ huynh cho biết việc đóng góp vào quỹ lớp được nhiều cha mẹ học sinh đồng tình bởi nguồn tiền phục vụ trực tiếp các hoạt động của trẻ. Thậm chí, có phụ huynh còn tự nguyện đóng góp nhiều hơn để các con có thêm điều kiện vui chơi, học tập.
Tuy nhiên, việc trích một khoản cố định từ quỹ của từng lớp để đóng vào quỹ hội phụ huynh cấp trường lại khiến người này cảm thấy không hợp lý.
"Ở trường tư, mức học phí đã cao, các hoạt động vui chơi của học sinh do nhà trường tổ chức và chi trả. Vì vậy, việc trích quỹ lớp để đóng vào quỹ hội phụ huynh trường khiến tôi thấy khá kỳ cục. Sau khi có Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT, nhiều trường công lập đã hoàn trả khoản thu này nên tôi cho rằng trường tư cũng cần xem xét lại", phụ huynh chia sẻ.
Không chỉ băn khoăn về khoản đóng góp nói trên, một phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Quốc tế còn phản ánh việc hội phụ huynh trường đã chi 1 triệu đồng để khen thưởng học sinh dịp Tết Trung thu, sau đó chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của phó hiệu trưởng nhà trường.
Theo phụ huynh này, dù số tiền không lớn, việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của lãnh đạo trường là chưa phù hợp với nguyên tắc quản lý tài chính.

Hội phụ huynh trường chuyển tiền khen thưởng trong dịp lễ cho học sinh vào số tài khoản cá nhân lãnh đạo trường (Ảnh: Uy Nguyễn).
Trao đổi về những phản ánh trên, ông Nguyễn Hoa Nam, chủ Trường Mầm non Quốc tế và Trường Tiểu học Quốc tế, cho biết qua nắm bắt thông tin, ban đại diện cha mẹ học sinh có thu 700.000 đồng/lớp từ quỹ lớp. Khoản tiền này do hội phụ huynh trường tự quản lý, sử dụng; nhà trường không trực tiếp liên quan, không thu tiền về.
Theo ông Nam, Thông tư 81 được ban hành ngày 28/9, trong khi năm học mới của trường đã bắt đầu từ tháng 8. Vì vậy, trước đó, phụ huynh đã triển khai việc thu quỹ lớp và trích một phần đóng góp cho quỹ hội phụ huynh cấp trường. Hiện khối mầm non của trường có 16 lớp và khối tiểu học có 24 lớp.
"Nhà trường quán triệt không sử dụng quỹ phụ huynh để chi trả cho những hoạt động thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục, mà chỉ chi phục vụ riêng học sinh. Khi Thông tư 81 được ban hành, dù đến ngày 15/11, mới có hiệu lực, nhưng từ ngày 1/10, tôi đã gửi thông tư cho hội phụ huynh để nắm bắt và thực hiện. Tuy nhiên, đến nay tôi chưa thấy phía hội báo cáo lại", ông Nam thông tin.
Ông Nam khẳng định sẽ trao đổi lại với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường thực hiện đúng quy định tại Thông tư 81, tránh phát sinh những tranh cãi không đáng có.
Vị chủ trường cũng cho biết đã quán triệt với hội phụ huynh trường rằng nếu muốn khen thưởng thêm cho học sinh, đại diện hội sẽ chủ động mang kinh phí đến trao tặng; lãnh đạo nhà trường không tham gia vào việc nhận, chi khoản tiền này.
Đại diện hội phụ huynh học sinh Trường Mầm non Quốc tế cho biết, khoản tiền trích từ quỹ lớp để đóng vào quỹ hội phụ huynh trường được thực hiện từ đầu tháng 9. Trước những ý kiến trái chiều của phụ huynh, hội sẽ lấy ý kiến tập thể, đối chiếu quy định tại Thông tư 81 để xem xét tiếp tục duy trì khoản thu hay hoàn trả tiền về cho các lớp.