Góc phụ huynh

Mẹ tụt huyết áp vì tìm sách giáo khoa, bố “chơi lớn” giải quyết cho con

09/09/2026 10:57

Chị Ánh tìm mua sách cho con đến tụt huyết áp nhưng không có, đi photocopy cũng phải chen chúc, chờ 2 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, anh Tuấn quyết định in màu số sách còn thiếu để con không chạnh lòng.

Gia đình chị Bùi Thị Ánh (phường Trường Vinh, Nghệ An) có 3 con đang đi học, trong đó 2 cháu đầu cấp (lớp 6 và lớp 10) và một cháu lớp 4.

Suốt hơn một tháng nay, chị “điên đầu” vì chuyện sách giáo khoa của các con. Hết giờ làm, chị Ánh chạy khắp các hiệu sách để tìm mua nhưng mỗi hôm chỉ tìm được từ 1 đến 2 cuốn.

Mẹ tụt huyết áp vì tìm sách giáo khoa, bố “chơi lớn” giải quyết cho con - 1

Phụ huynh chen chúc tại một hiệu sách trên đường Lê Duẩn, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, chiều 8/9 (Ảnh: Hoàng Lam).

Cảm giác chen chúc trong các hiệu sách đông người khiến chị vẫn thấy ớn lạnh mỗi khi nhớ lại.

Sức khỏe của chị Ánh vốn yếu nên vào chỗ nóng bức, đủ loại mùi mồ hôi khiến chị bắt đầu thấy choáng, chân tay đổ mồ hôi lạnh. Cảm thấy sức khỏe không ổn, chị cố gắng thoát ra ngoài cho dễ thở.

Gần một tháng ròng, chị Ánh vừa tìm mua sách mới, vừa tìm trong các cửa hàng sách cũ, hỏi xin anh em, bạn bè nhưng đến đầu tháng 9 vẫn chưa đủ sách giáo khoa và vở bài tập cho các con.

Tối 6/9, chị Ánh tiếp tục đi tìm mua sách và vở bài tập còn thiếu nhưng đành thất vọng.

“Lo con không có sách, vở học, tôi mượn của người quen đi photocopy nhưng ra đến cửa hàng cũng sốc vì phụ huynh chen vòng trong, vòng ngoài. Tôi chờ đến 2 tiếng đồng hồ mới đến lượt nhưng cũng chỉ làm được 2 cuốn vở bài tập cho bé đang học lớp 4. Nhiều bố mẹ không chờ được phải đặt lịch để ngày hôm sau quay lại lấy”, chị Ánh chia sẻ.

Việc photocopy sách chỉ là giải pháp tình thế của phụ huynh này bởi chất lượng hình ảnh, giấy không tốt. Hỏi các cửa hàng sách, chị đều nhận được câu trả lời “chờ bổ sung”, nhưng chờ đến bao giờ không ai dám chắc chắn.

Sau hơn một tháng huy động mọi mối quan hệ, anh Nguyễn Tuấn (phường Cửa Lò, Nghệ An) vẫn thiếu 4 cuốn sách, gồm tin học lớp 4, lớp 5, lịch sử và địa lý, hoạt động trải nghiệm lớp 5 cho các con.

Năm học mới đã bắt đầu mà sách giáo khoa vẫn chưa đủ, sẵn nhà có máy in màu, anh Tuấn quyết định sử dụng file PDF để in, đóng thành cuốn.

Mẹ tụt huyết áp vì tìm sách giáo khoa, bố “chơi lớn” giải quyết cho con - 2
4 cuốn sách được anh Tuấn in màu, nếu tính theo giá in ở ngoài cửa hàng sẽ nhiều hơn tiền mua cả bộ sách giáo khoa (Ảnh: Nguyễn Tuấn).

“Tôi lo lắng các con không thoải mái khi học sách in đen trắng, dù sao các cháu cũng là trẻ con mà. Mặt khác, với sách in màu các cháu cũng có trải nghiệm tốt hơn. Bốn cuốn sách in màu, nếu tính theo giá in ở các cửa hàng phải khoảng 500.000 đồng”, anh Tuấn chia sẻ.

Trong tình thế không thể mua được sách giáo khoa, vở bài tập, đa phần phụ huynh lựa chọn phương án in hoặc photocopy cho con học. Tuy nhiên chất lượng sách, vở in lại là nỗi băn khoăn chung, nhất là đối với vở bài tập.

Bên cạnh nỗi lo lắng con sẽ bị mặc cảm nếu dùng sách, vở photocopy, chất lượng giấy kém sẽ khiến các cháu khó viết, nhất là với các khối đang yêu cầu học sinh viết bút mực. Trong khi đó, nếu in màu, giấy tốt, số tiền phụ huynh phải bỏ ra cũng là một con số tương đối.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, giá in màu tại một số cơ sở photocopy, in ấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An dao động từ 3.000 đồng đến 3.500 đồng/tờ. Với cuốn sách tiếng Việt lớp 4, tập 1, dày 148 trang (cả bìa) nếu in màu, phụ huynh phải chi hơn 200.000 đồng. Trong khi đó giá nguyên bộ sách giáo khoa lớp 4 là 362.000 đồng.

Nhiều phụ huynh quyết định in tạm 15-20 trang, hy vọng các cơ quan liên quan sớm in bổ sung đủ sách, vở bài tập cho học sinh.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/me-tut-huyet-ap-vi-tim-sach-giao-khoa-bo-choi-lon-giai-quyet-cho-con-20260908191941619.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/me-tut-huyet-ap-vi-tim-sach-giao-khoa-bo-choi-lon-giai-quyet-cho-con-20260908191941619.htm
Bài liên quan
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mẹ tụt huyết áp vì tìm sách giáo khoa, bố “chơi lớn” giải quyết cho con