Loạt tuyến phố ở TPHCM kẻ vạch vỉa hè chuẩn bị cho thuê

21/12/2023, 15:10
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau khi UBND Quận 1 rà soát các tuyến đường đủ điều kiện kẻ vạch đường cho thuê, nhiều khu vực vỉa hè đã được kẻ vạch để sử dụng kinh doanh dịch vụ giữ xe và có chừa khoảng trống đủ cho người đi bộ.

Loạt tuyến phố ở TPHCM kẻ vạch vỉa hè chuẩn bị cho thuê - 1

UBND Quận 1, TPHCM vừa có báo cáo gửi Sở GTVT thành phố về kết quả rà soát các tuyến đường có vỉa hè đủ điều kiện để cho thuê. Trong ảnh là đường Phan Bội Châu có vỉa hè đủ điều kiện nên đã được kẻ vạch màu vàng chuẩn bị cho thuê.

Loạt tuyến phố ở TPHCM kẻ vạch vỉa hè chuẩn bị cho thuê - 2

Tuyến đường có phần vỉa hè lớn, khu vực để xe máy riêng biệt với phần vỉa hè dành cho người đi bộ (ít nhất 1,5m).

Loạt tuyến phố ở TPHCM kẻ vạch vỉa hè chuẩn bị cho thuê - 3

Không chỉ kẻ vạch, UBND quận 1 cũng đẩy nhanh việc sửa chữa vỉa hè, đường sá để đáp ứng nhu cầu đi lại, sử dụng của người dân và chỉnh trang hạ tầng đô thị.

Loạt tuyến phố ở TPHCM kẻ vạch vỉa hè chuẩn bị cho thuê - 4

Phần lề đường được kẻ vạch này được sắp xếp hàng dài xe máy rất trật tự. Phía bên trong vạch kẻ vẫn còn lối đi rộng cho người đi bộ thoải mái.

Loạt tuyến phố ở TPHCM kẻ vạch vỉa hè chuẩn bị cho thuê - 5

Theo UBND Quận 1, có 155 tuyến đường trên địa bàn có vỉa hè đủ điều kiện cho thuê một phần có thu phí và không thu phí. Trong ảnh là đường Phan Chu Trinh cũng là một trong số tuyến đường đủ điều kiện được kẻ vạch màu vàng chuẩn bị cho thuê.

Loạt tuyến phố ở TPHCM kẻ vạch vỉa hè chuẩn bị cho thuê - 6

Đại diện Phòng Quản lý đô thị quận 1 cho biết việc kẻ vạch trên vỉa hè thuộc 3 tuyến đường ở phường Bến Thành để làm khu vực để xe máy miễn phí, hiện nay và thời gian tới quận 1 sẽ hoàn chỉnh điều đó tại 5 tuyến đường ở phường Cầu Kho, như: Nguyễn Văn Cừ, Trần Đình Xu, Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Cảnh Chân.

Loạt tuyến phố ở TPHCM kẻ vạch vỉa hè chuẩn bị cho thuê - 7

Các tuyến đường, vỉa hè để xe máy miễn phí này phải đáp ứng đủ quy định và ưu tiên chiều rộng hè phố dành cho người đi bộ, tối thiểu từ 1,5m. Đảm bảo độ bền, chịu lực của vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật và mỹ quan đô thị.

Loạt tuyến phố ở TPHCM kẻ vạch vỉa hè chuẩn bị cho thuê - 8
Loạt tuyến phố ở TPHCM kẻ vạch vỉa hè chuẩn bị cho thuê - 9

Nhiều hộ kinh doanh và người bán hàng rong tỏ ra phấn khởi với quyết định này, khi vừa có thể mở rộng phạm vi buôn bán, vừa thoát khỏi cảnh chạy đôn chạy đáo mỗi khi lực lượng chức năng xử phạt lấn chiếm vỉa hè.

Loạt tuyến phố ở TPHCM kẻ vạch vỉa hè chuẩn bị cho thuê - 10

Xe cộ để gọn gàng trước vỉa hè ở đường Nguyễn Trãi.

Loạt tuyến phố ở TPHCM kẻ vạch vỉa hè chuẩn bị cho thuê - 11

Trong đề án được Sở GTVT TPHCM lấy ý kiến hồi tháng 6, mức phí sử dụng vỉa hè, lòng đường được chia theo 5 khu vực và tùy theo mục đích sử dụng. Quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận Phú Nhuận, khu A Khu đô thị mới nam TPHCM và Khu đô thị mới Thủ Thiêm là những khu vực có mức phí cho thuê cao nhất, dao động từ 50.000 - 100.000 đồng/m 2 /tháng đối với mục đích kinh doanh và từ 180.000 - 350.000 đồng/m 2 /tháng với mục đích giữ xe.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Loạt tuyến phố ở TPHCM kẻ vạch vỉa hè chuẩn bị cho thuê