GDTĐ – Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh lực lượng Nga trừng phạt nhóm vũ trang thân Ukraine tham gia loạt vụ tấn công chết người ở khu vực biên giới.
Thời gian qua ở khu vực Belgorod và Kursk liên tục bị tập kích, thậm chí còn bị tấn công xuyên biên giới gây thiệt hại cho phía Nga cả về người và của.
Các nhóm vũ trang Ukraine là Quân đoàn Tự do Nga (FRL), Tiểu đoàn Siberia và Quân đoàn Tình nguyện Nga (RVC) thân Kiev đã nhận trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công này.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Putin hôm 19/3 ra lệnh an ninh Nga “xác định và trừng trị” thích đáng những kẻ liên quan.
"Chúng ta không được quên những kẻ phản bội này là ai. Phải xác định danh tính và trừng trị những kẻ này bất cứ khi nào và bất kể ở đâu", Tổng thống Putin nói trong cuộc họp với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).
Nhà lãnh đạo Nga khẳng định toàn bộ nỗ lực xâm nhập lãnh thổ của các nhóm vũ trang thân Ukraine "đều thất bại", đối phương "hứng chịu tổn thất nặng nề". Tổng thống Nga cũng khẳng định nhóm này "bị những ông chủ ở nước ngoài coi như tốt thí".
Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo tiếp tục ngăn chặn các nhóm vũ trang xâm nhập từ phía Ukraine. "Loạt đợt không kích và pháo kích nhằm vào điểm tập kết quân, vũ khí khiến đối phương mất 40 tay súng, hai xe chiến đấu bộ binh và ba xe cơ giới", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.
Nga quy trách nhiệm cho Ukraine về loạt vụ xâm nhập của 3 nhóm vũ trang nói trên nhưng Kiev nhiều lần khẳng định họ không liên quan. Ukraine nhận định các cuộc tấn công cho thấy "Nga không kiểm soát được tình hình trong nước".
Các vụ pháo kích và xâm nhập lãnh thổ dọc biên giới có thể buộc Nga phải phân tán lực lượng để đối phó, làm an ninh tại khu vực này suy yếu khiến Moscow tốn thêm nguồn lực để vá lỗ hổng.
Một số chuyên gia phương Tây nhận định những nỗ lực tập kích qua biên giới bất thành của các nhóm vũ trang thân Ukraine có thể mang lại lợi thế cho Nga trên mặt trận thông tin, giúp công chúng Nga đoàn kết và ủng hộ chính quyền.