Sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 - 25/3, theo lời mời của Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin.
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, sáng 25/3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Nga (RZD).
Sáng 25/3 (giờ địa phương), trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Moscow (MISIS).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin khẳng định quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư trở thành mũi nhọn, tiên phong trong hợp tác song phương.
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, hai nước cần thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí, đồng thời coi trọng hợp tác nhân văn, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục...
Chiều tối 22/3 giờ địa phương, tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.
Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Liên bang Nga thời gian gần đây duy trì trao đổi cấp cao, làm sâu sắc hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương trong bối cảnh mới.
Trưa 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 đến 25/3 theo lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.
Còn hơn 2 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra. Thời điểm này cũng là lúc học sinh lớp 12 đối diện với áp lực chọn ngành, chọn nghề.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vừa công bố thành lập học bổng trị giá 15.000 ruble (khoảng 250 USD) dành cho sinh viên quốc tế bậc đại học và sau đại học tại các trường đại học Nga có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn học Nga.
Bà Liuda (55 tuổi) mang trong mình dòng máu Triều Tiên, sinh ra tại Uzbekistan và có 10 năm sinh sống tại Tajikistan. Bà từng dạy tiếng Nga và hiện là nhân viên quét dọn môi trường tại Đại học Hà Nội.
Ngày 12/3, tại Hà Nội, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp ông Vyacheslav Gennadievich Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.