Việt Nam và Bờ Biển Ngà có thể trao đổi giảng viên, sinh viên, chuyên gia, nghiên cứu chung, trong đó có chính sách nông nghiệp.
Chiều 24/8, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà) do ông Patrick Achi - Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA).
Phát biểu chào mừng, GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bờ Biển Ngà tới thăm, làm việc với Học viện.
Giới thiệu chặng đường gần 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện, GS.TS Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh đến định hướng đào tạo gắn liền với nghiên cứu thực tiễn và phục vụ phát triển.
Trong đó, hợp tác quốc tế bền vững bắt đầu từ sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đồng thời bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ là dấu mốc tốt đẹp mở ra các cơ hội hợp tác lâu dài, thực chất và hiệu quả giữa Học viện với các đối tác của Bờ Biển Ngà.

GS.TS Nguyễn Thị Lan khẳng định, Việt Nam và Bờ Biển Ngà tuy cách xa nhau về địa lý, thuộc hai khu vực khác nhau của thế giới, nhưng giữa hai dân tộc có nhiều điểm gần gũi. Chúng ta đều trân trọng hòa bình, độc lập và khát vọng phát triển; đều coi trọng gia đình, cộng đồng; và dành sự quan tâm sâu sắc cho nông nghiệp, người nông dân và sự phát triển của khu vực nông thôn.
Quan hệ giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà đang có những điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển. Lãnh đạo hai nước và hai Quốc hội đều mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác và đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn.
Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, nếu quan hệ chính trị và nghị viện tạo nền tảng, thì khoa học, giáo dục, doanh nghiệp và con người phải góp phần biến nền tảng đó thành những kết quả cụ thể. Học viện Nông nghiệp Việt Nam mong muốn đóng góp một phần thiết thực vào quá trình đó.
Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, hợp tác trước hết phải bắt đầu từ nhu cầu và ưu tiên phát triển thực tế của Bờ Biển Ngà. Câu hỏi không nên chỉ là “Học viện Nông nghiệp Việt Nam có gì?”, mà quan trọng hơn là “Bờ Biển Ngà đang ưu tiên giải quyết những vấn đề gì trong giai đoạn phát triển hiện nay?”Một chương trình hợp tác chỉ thực sự có ý nghĩa khi nhu cầu của Bờ Biển Ngà gặp đúng năng lực của Học viện và kết quả tạo ra có thể ứng dụng trong thực tiễn.

Từ cách tiếp cận đó, GS.TS Nguyễn Thị Lan trao đổi, trước mắt hai bên có thể tập trung vào ba định hướng lớn: lương thực và nông nghiệp bền vững; chế biến và nâng cao giá trị nông sản; phát triển nguồn nhân lực, trao đổi chuyên gia và nghiên cứu chung. Nếu nói ngắn gọn, đó là ba trụ cột: Lương thực – Giá trị – Con người.
Về lương thực, GS.TS Nguyễn Thị Lan mong cùng phía Bờ Biển Ngà tìm những giải pháp phù hợp để nâng cao năng suất, hiệu quả và tính bền vững. Về giá trị, mục tiêu không chỉ là sản xuất nhiều hơn, mà là chế biến tốt hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn từ những nông sản mà Bờ Biển Ngà có lợi thế. Về con người, chúng tôi đặc biệt coi trọng đào tạo, trao đổi chuyên gia và xây dựng năng lực tiếp nhận, thích ứng và phát triển công nghệ.

Một nguyên tắc quan trọng nữa là không làm dàn trải. Học viện Nông nghiệp Việt Nam mong lựa chọn một số việc thật sự ưu tiên, triển khai ở quy mô phù hợp, đánh giá bằng kết quả và chỉ nhân rộng khi đã chứng minh được hiệu quả.
“Chúng tôi coi con người và năng lực phát triển lâu dài là nền tảng của hợp tác bền vững. Công nghệ có thể được chuyển giao, nhưng một đội ngũ cán bộ, nhà khoa học và chuyên gia được đào tạo tốt có thể tạo ra giá trị trong nhiều thập kỷ”, GS.TS Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh và mong muốn đẩy mạnh đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên, chuyên gia và nghiên cứu chung, trong đó có nghiên cứu và trao đổi về chính sách nông nghiệp.
“Tri thức, công nghệ và con người chỉ thực sự có giá trị khi góp phần tạo ra sự phát triển và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẵn sàng cùng các đối tác Bờ Biển Ngà làm điều đó”, GS.TS Nguyễn Thị Lan khẳng định, đồng thời đề xuất, hai bên sớm chỉ định đầu mối để tiếp tục trao đổi, lựa chọn một số nội dung có thể triển khai trước, theo phương châm cùng xác định nhu cầu, cùng nghiên cứu giải pháp, cùng triển khai thí điểm, cùng đánh giá và cùng nhân rộng những gì thực sự hiệu quả.

Đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi cho rằng, kinh nghiệm của Việt Nam đã truyền cảm hứng cho Bờ Biển Ngà, nhất là trong nâng cao năng suất nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến sâu, tổ chức thị trường và phát triển xuất khẩu nông sản.
Đánh giá cao kết quả giảm nghèo của Việt Nam, nhất là tại khu vực nông thôn, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi cho rằng, kết quả này góp phần nâng cao năng suất, việc làm và thu nhập cho người dân.
Bờ Biển Ngà mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức thị trường, hợp tác xã, chế biến, đầu tư và nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế.
Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi đồng tình với đề xuất nghiên cứu triển khai một số chính sách, dự án thí điểm mà phía Việt Nam có thể đồng hành tại một số địa phương, trong những lĩnh vực cụ thể. Qua đó, hai bên sẽ đánh giá thực chất hiệu quả, lựa chọn những mô hình phù hợp để nhân rộng trong những năm tới.




Tại buổi làm việc, các chuyên gia, nhà khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà về nông nghiệp, nông thôn và môi trường. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã tham quan Phòng Truyền thống Học viện, Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc và Đổi mới sáng tạo, Viện Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp, và Viện Nghiên cứu rau quả để trực tiếp tìm hiểu các mô hình công nghệ sinh học và nghiên cứu nông nghiệp hiện đại của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.