17 điểm 'nóng' ùn tắc tại Hà Nội vừa được xử lý ra sao?
Theo Nhóm PV•21/04/2026 13:58
Trong quý I/2026, liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố Hà Nội đã xử lý được 17 trong tổng số 51 điểm ùn tắc giao thông bằng giải pháp cải tạo hạ tầng, tổ chức lại giao thông, giảm xung đột trên các tuyến đường chính.
Để giảm ùn tắc trên đường Võ Văn Kiệt và nút giao Võ Văn Kiệt - QL2 - đường dẫn vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Sở Xây dựng Hà Nội đã triển khai thực hiện dự án xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng lòng đường, tổ chức lại giao thông.
Sau khi dự án hoàn thành, phương tiện xe từ đường Võ Văn Kiệt (cầu Thăng Long đến) có thêm các làn rẽ phải, giúp giảm ùn tắc, xung đột giao thông.
Tại khu vực cửa ngõ phía Nam, lâu nay lượng xe từ đường Giải Phóng và đường Ngọc Hồi đổ về nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi - Vành đai 3 lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Nút Pháp Vân hướng vào nội thành cũng bị ùn tắc khi đường Giải Phóng và Ngọc Hồi giao thông di chuyển khó khăn.
Để giảm ùn tắc tại đây, trong quý I/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã cho phép các đơn vị có liên quan thực hiện mở rộng Ngõ 15 đường Ngọc Hồi. Đồng thời, Sở cũng tổ chức lại giao thông, cho phép ô tô đi từ đường Giải Phóng vừa được phép quay đầu, vừa đi thẳng vào ngõ 15 ra hướng cầu Thanh Trì, hoặc ra thẳng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (mũi tên).
Từ Ngõ 15 Ngọc Hồi ra, ô tô được phép đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại điểm mở mới trong khu đô thị Pháp Vân.
Trên đường Đỗ Mười (Vành đai 3 dưới thấp), xe khách từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về đây thay vì phải đi vòng vào nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi, từ quý I năm nay được rẽ trái ở điểm mở mới để vào thẳng bến xe Nước Ngầm.
Việc xe ô tô từ đường Ngọc Hồi được rẽ vào ngõ 15 ra cao tốc Bắc Nam, cùng với việc điều tiết xe khách vào bến Nước Ngầm không đi vào nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi, đã góp phần giảm được 3 điểm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ phía Nam trong giờ cao điểm.
Liên ngành Sở Xây dựng - Công an TP Hà Nội cho biết bằng các giải pháp cải tạo hạ tầng, tổ chức lại giao thông, trong quý I/2026 liên ngành đã xử lý được 17 điểm ùn tắc giao thông trên tổng số 51 điểm ùn tắc đang tồn tại trên địa bàn thành phố.
Trong 17 điểm ùn tắc vừa được xử lý có các tuyến đường, nút giao như nút giao Quốc lộ 2 - đường dẫn cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt, nút giao Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm - ngõ 15 Ngọc Hồi, khu vực Giải Phóng - Ngọc Hồi, đường Ngọc Hồi - Ngõ 15 Ngọc Hồi…
Thủ tướng yêu cầu tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trải qua những đêm thi đấu vô cùng nghẹt thở, từ 32 đội tuyển hội tụ về Thủ đô Hà Nội, trận chung kết là cuộc tranh tài giữa hai đội xuất sắc nhất đến từ trường Đại học (ĐH) Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và trường ĐH Lạc Hồng. Đội LH-FOF, trường Đại học Lạc Hồng đã giành chức vô địch Robocon Việt Nam 2026, giành suất tham dự Cuộc thi ABU Robocon 2026 được tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc vào tháng 8/2026.
Ngày 1/6, Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, dẫn đầu đoàn công tác, tiến hành kiểm tra việc chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tại Cà Mau.
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra cơ hội sáng tạo mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp bách về đào tạo nguồn nhân lực thích ứng với kỷ nguyên số.
(GDTĐ) - Ngày 1/6 tại diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines diễn ra tại Manila, Vietnam Airlines đã trao các thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác trong lĩnh vực hàng không, du lịch và thương mại dưới sự chứng kiến của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 là ngày hội của trẻ thơ và cũng là cột mốc nhắc nhở nhân loại về trách nhiệm bảo vệ thế hệ mầm non. Lịch sử ngày 1/6 toàn cầu gắn liền với các sự kiện đấu tranh nhân văn, trong khi tại Việt Nam, mốc thời gian này mang đậm dấu ấn tình yêu thương của Bác Hồ cùng bước chuyển mình của văn hóa, truyền thông qua các thời kỳ.