2 nước phối hợp thả hàng viện trợ cho Dải Gaza từ trên không

07/11/2023, 06:38
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tình hình nhân đạo ở Dải Gaza ngày càng nghiêm trọng khi xung đột Israel – Hamas đã kéo dài một tháng.

2 nước phối hợp thả hàng viện trợ cho Dải Gaza từ trên không - 1

Không quân Jordan chở hàng tiếp tế vào Gaza (ảnh: Aljazeera)

Hôm 6/11, ông Abdullah II – vua Jordan – cho biết, quân đội nước này đã thả vật tư y tế khẩn cấp xuống một bệnh viện dã chiến ở Dải Gaza. Bệnh viện này do Jordan điều hành từ năm 2009.

“Các nhân viên dũng cảm thuộc Lực lượng Không quân Jordan đã thả hàng viện trợ y tế khẩn cấp tới bệnh viện dã chiến ở Gaza”, ông Abdullah II thông báo trên mạnh xã hội X.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ những người anh em bị thương ở Gaza. Chúng tôi luôn có mặt vì những người anh em Palestine”, ông Abdullah II cho hay.

Tuần trước, Jordan đã triệu hồi đại sứ tại Israel và chỉ trích Israel vì chiến dịch tấn công vào Dải Gaza.

Hôm 6/11, Israel tuyên bố, nước này “phối hợp” với một nước láng giềng Ả Rập để thả hàng viện trợ xuống Dải Gaza, dường như là Jordan.

Quân đội Israel cho hay, hàng viện trợ được thả bao gồm các thiết bị y tế và thực phẩm.

“Số thiết bị này sẽ được các bác sĩ sử dụng để chăm sóc cho bệnh nhân”, quân đội Israel thông báo.

2 nước phối hợp thả hàng viện trợ cho Dải Gaza từ trên không - 2

Hỏa hoạn ở Gaza trong đêm khi quân đội Israel tập kích đường không (ảnh: CNN)

Trong khi đó, các cuộc giao tranh giữa quân đội Israel với lực lượng Hamas ở Dải Gaza vẫn chưa có dấu hiệu tạm ngừng.

Trong tuyên bố hôm 6/11, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho hay, trong vòng 24 giờ qua, IDF đã không kích hơn 450 mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza, bao gồm hệ thống đường hầm, căn cứ quân sự, trạm quan sát, tổ hợp phóng tên lửa…

Theo IDF, lực lượng Israel đã kiểm soát một khu quân sự của Hamas ở Gaza.

“Trong đêm, bộ binh Israel đã giành quyền kiểm soát một khu quân sự của Hamas ở Gaza. Khu phức hợp này có các trạm quan sát, thao trường huấn luyện và cả các đường hầm dưới mặt đất”, IDF tuyên bố.

Đêm ngày 5/11 – rạng sáng ngày 6/11 (giờ địa phương), người dân Gaza chứng kiến một trong những đợt không kích dữ dội nhất của quân đội Israel, theo Reuters.

Quân đội Israel tuyên bố, người dân ở phía Bắc Gaza vẫn được phép sơ tán về phía nam thông qua tuyến đường Salah al-Din. Lối đi an toàn được thiết lập trong 4 giờ, bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 6/11 (giờ địa phương).

“Vì sự an toàn của các bạn, hãy tận dụng cơ hội này để sơ tán về phía nam Gaza”, quân đội Israel thông báo.

Dẫn một báo cáo của Liên hợp quốc, Ajazeera đưa tin, khoảng 30.000 người dân ở Gaza đã quay ngược trở lại miền Bắc sau khi nhận thấy nguy cơ quân đội Israel không kích ở miền Nam Gaza.

Cơ quan y tế ở Gaza hôm 6/11 thông báo, hơn 9.770 người đã thiệt mạng ở khu vực này kể từ ngày 7/10, khoảng 60% trong số này là phụ nữ và trẻ em.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
2 nước phối hợp thả hàng viện trợ cho Dải Gaza từ trên không