Hà Giang là điểm đến vào mỗi dịp mùa xuân khi đủ mọi loại hoa khoe sắc, thiên nhiên trong lành, thích hợp cho những người yêu mùa lạnh.

Đoạn đường gần 20 km, thời gian di chuyển khoảng 45 phút. Ở vùng này có khá nhiều món ngon đặc trưng như xôi ngũ sắc, bánh bò, thắng cố, cơm lam. Nếu đến đây vào đúng dịp chợ phiên, du khách nên ăn trong chợ, còn nếu không có thể tìm được các món ăn này rải rác trong thị trấn.

Trước khi đến Phố Cáo, có một địa danh mà du khách không thể bỏ qua đó là dốc Thẩm Mã. Đây là địa điểm mà chụp ảnh từ trên cao xuống thấy rõ cung đường đèo uốn lượn rất đặc biệt, nhất là khi chính du khách vừa trải nghiệm đoạn dốc đó.

Chặng tiếp theo, di chuyển từ Phố Cáo đến Sủng Là, thăm Làng Văn hoá Lũng Cẩm, nơi có ngôi nhà cổ của người H'Mông đã được sử dụng làm bối cảnh để quay bộ phim "Chuyện của Pao" năm 2006. Tại đây cũng có với vườn hoa cải và tam giác mạch rất đẹp.

48 giờ ở Hà Giang - 4

Du khách có thể chuẩn bị ít quà bánh tặng các em bé dân tộc mặc những bộ quần áo nhiều màu sắc đón khách. Đây cũng là nơi có nhiều cảnh đẹp, hoa cải trắng, cải vàng và cả hoa đào đang nở rực rỡ nên du khách có thể chụp được rất nhiều ảnh.

Di chuyển tiếp theo QL4C hướng về phố cổ Đồng Văn. Đoạn đường khoảng 25 km với thời gian di chuyển chừng một tiếng. Nghỉ ăn trưa tại trung tâm thị trấn.

Thị trấn Đồng Văn tấp nập, nhiều món ăn ngon, nhà hàng lớn, quán cà phê đẹp. Du khách có thể chọn các món như lẩu bò, lẩu gà đen, thắng cố. Các món nhẹ nhàng hơn có bánh cuốn chấm nước dùng từ xương lợn, cháo ấu tẩu. Cà phê Phố Cổ là địa chỉ không nên bỏ qua sau bữa ăn trưa.

48 giờ ở Hà Giang - 5

Buổi chiều

Chinh phục đèo Mã Pì Lèng, cách trung tâm thị trấn Đồng Văn khoảng 45 phút di chuyển. Đây cũng là đoạn đẹp nhất trên Con đường hạnh phúc.

Nhiều người nói chưa ghé Mã Pì Lèng coi như chưa đến Hà Giang. Cảnh ở đây rất đẹp và hùng vĩ. Khi đặt chân đến Hà Giang, tận mắt ngắm nhìn, tôi đã hiểu tại sao mọi người nói rằng phải đến nơi này ít nhất một lần trong đời.

48 giờ ở Hà Giang - 6

Tại khu vực đèo Mã Pì Lèng, du khách có thể chụp ảnh phía trên đỉnh đèo và sau đó đi thuyền trên sông Nho Quế, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm vực Tu Sản - nơi địa hình bị chia cắt sâu nhất của Việt Nam. Chi phí đi thuyền sông Nho Quế cùng xe điện ra bến thuyền hết 120.000 đồng mỗi người.

Theo vtc.vn
https://vtc.vn/48-gio-o-ha-giang-ar864459.html
Copy Link
https://vtc.vn/48-gio-o-ha-giang-ar864459.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    16 giờ trước Khoa học - công nghệ
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Đào tạo nghề vùng khó gắn với việc làm và nhu cầu thị trường
    7 giờ trước Hướng nghiệp
    Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng chất lượng đào tạo, gắn với doanh nghiệp và nhu cầu địa phương nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho vùng khó.
  • Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đặc biệt
    7 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Theo kế hoạch hành động do 7 cơ quan chính phủ cùng ban hành, Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy giáo dục đặc biệt, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ AI vào mọi khía cạnh của dạy và học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
48 giờ ở Hà Giang