9 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

12/10/2023, 17:13
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đặt ra 9 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Sau 2 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc với 3 phiên làm việc Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI nhiệm kỳ 2023-2008 đã bế mạc ngày 12/10 và thông qua quyết nghị.

Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 10 năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, thành phố Hà Nội, với sự tham dự của 247 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1,6 triệu đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động toàn ngành Giáo dục Việt Nam.

Sau 2 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028 quyết nghị: Thông qua báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Nguyễn Ngọc Ân trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2018-2023. ảnh 1

Ông Nguyễn Ngọc Ân trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2018-2023.

Ông Nguyễn Ngọc Ân trao bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho các cá nhân. ảnh 2

Ông Nguyễn Ngọc Ân trao bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho các cá nhân.

Đại hội cũng thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, 5 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ và 9 chỉ tiêu thực hiện hàng năm.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XVI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 30 đồng chí, bầu đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XVI gồm 7 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Ân giữ chức Chủ tịch; bầu 2 đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch, gồm đồng chí Đặng Hoàng Anh và đồng chí Lê Thị Mai Oanh; bầu Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XVI, gồm 8 đồng chí và bầu đồng chí Trần Mạnh Thắng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XVI.

Ông Nguyễn Ngọc Ân tặng hoa tri ân các ủy viên Ban chấp hành CĐGDVN khóa XV không tham gia Ban chấp hành khóa mới. ảnh 3

Ông Nguyễn Ngọc Ân tặng hoa tri ân các ủy viên Ban chấp hành CĐGDVN khóa XV không tham gia Ban chấp hành khóa mới.

Đại hội giao Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khoá XVI tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội của đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ý kiến đóng góp của đại biểu Đại hội để bổ sung vào nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động và tổ chức công đoàn trong ngành Giáo dục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, ra sức thi đua phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn và ngành Giáo dục ngày càng vững mạnh và phát triển.

Chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam:

Chỉ tiêu 1: Phấn đấu 100% cán bộ, nhà giáo, người lao động có đủ điều kiện đều được kết nạp vào tổ chức công đoàn, trong đó ít nhất đạt tỷ lệ 98% đối với các đơn vị ngoài công lập, doanh nghiệp.

Chỉ tiêu 2: Ít nhất 85% doanh nghiệp, đơn vị, trường học ngoài công lập có ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

Chỉ tiêu 3: Phấn đấu 100% đoàn viên, người lao động có nhu cầu tư vấn pháp luật sẽ được công đoàn hỗ trợ; ít nhất 90% cán bộ, nhà giáo, người lao động khi có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện của công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

Chỉ tiêu 4: 100% công đoàn các đơn vị, trường học triển khai các giải pháp nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức của cán bộ, nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chỉ tiêu 5: Phấn đấu có từ 85% trở lên các đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
9 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ của Công đoàn Giáo dục Việt Nam