Giáo dục bốn phương

Ấn Độ: Giáo dục đại học trước bài toán thiếu nhân tài

Tú Anh 06/02/2026 10:25

Ấn Độ đang đẩy mạnh việc mở rộng giáo dục đại học nhưng các trường lại đối mặt với tình trạng thiếu hụt giảng viên.

Ấn Độ có nhiều trường đại học nhưng thiếu giảng viên.
Ấn Độ có nhiều trường đại học nhưng thiếu giảng viên.

Nhiều chuyên gia cho rằng, vấn đề không chỉ nằm ở nguồn nhân lực, mà ở cách thiết kế mô hình và cấu trúc nghề nghiệp học thuật.

Trong những năm gần đây, số lượng trường đại học mới xây dựng ở Ấn Độ liên tục tăng nhưng họ khó có thể tuyển dụng và giữ chân đội ngũ giảng viên chất lượng. Do đó, tình trạng thiếu hụt nhân tài học thuật sẽ sớm xảy ra.

Ông Jaideep Chatterjee, cựu Trưởng khoa Trường Nghệ thuật và Kiến trúc Jindal, cho rằng việc tuyển dụng giảng viên rất khó khăn, đặc biệt ở các lĩnh vực như xã hội học, thiết kế hay kiến trúc. Số lượng chương trình đào tạo tăng nhanh, nhưng đội ngũ giảng viên không tăng tương xứng, tạo ra áp lực lớn lên chất lượng đào tạo.

Áp lực này càng gia tăng khi các nhà hoạch định chính sách thúc đẩy kế hoạch thành lập hàng trăm cơ sở giáo dục đại học mới trên cả nước mà không tính đến số lượng nhân sự cần thiết.

Còn bà Shradha Kanwar, Giám đốc học thuật tại Đại học Jain, cho biết số lượng nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Ấn Độ đã tăng khoảng 20% trong vòng năm năm qua. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đủ để giải quyết tình trạng thiếu hụt. Ngay cả những trường đại học hàng đầu cũng gặp khó khăn trong tuyển sinh và tuyển dụng giảng viên.

Theo bà Kanwar, thách thức hiện nay cần được nhìn nhận trên ba phương diện là tổng số giảng viên, khả năng phân biệt giữa học giả có bằng cấp và người thực sự giảng dạy hiệu quả, cũng như đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động. Ngày nay, giảng viên không chỉ giảng dạy, mà còn nghiên cứu, hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho sinh viên và giúp họ phát triển toàn diện. Đây là những yêu cầu mà quá trình đào tạo chuyên môn thuần túy chưa chắc đã đáp ứng.

Khoảng cách này đặc biệt rõ rệt trong một hệ thống giáo dục đa dạng như của Ấn Độ. Ở các khu vực ngoài đô thị lớn, nhiều giảng viên có trình độ học thuật cao nhưng thiếu sự hỗ trợ về thể chế, công cụ và môi trường làm việc. Điều này làm góp phần gia tăng tình trạng bỏ việc.

Trên thực tế, các trường đại học đã nhìn ra vấn đề trên và đang nỗ lực thay đổi, hỗ trợ giảng viên để họ làm tốt vai trò của mình. Đơn cử, tại Đại học Jain, các lộ trình nghề nghiệp học thuật đa dạng đang được thử nghiệm, cho phép giảng viên lựa chọn chuyên sâu vào nghiên cứu, quản lý học thuật, thiết kế trải nghiệm học tập hay kết hợp giảng dạy với khởi nghiệp. Việc lựa chọn giúp giảng viên tìm hướng phát triển phù hợp còn nếu không, họ có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, cả hai chuyên gia đều nhất trí rằng đây mới là biện pháp để giữ chân giảng viên. Ngược lại, việc tuyển dụng hoặc đào tạo mới các nhân tài giáo dục là vấn đề lớn hơn, cần sự hỗ trợ của chính phủ và các cơ quan liên quan.

Bà Shradha Kanwar, Giám đốc học thuật tại Đại học Jain, Ấn Độ, cho biết: “Cấu trúc việc làm cứng nhắc đang thu hẹp nguồn nhân tài và đẩy nhanh tốc độ bỏ việc. Do đó, cần linh hoạt tạo điều kiện cho các học giả được lựa chọn giữa giảng dạy và nghiên cứu; đồng thời nâng cao chuyên môn cho người lao động”.

Theo THE
Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/an-do-giao-duc-dai-hoc-truoc-bai-toan-thieu-nhan-tai-post766541.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/an-do-giao-duc-dai-hoc-truoc-bai-toan-thieu-nhan-tai-post766541.html
Bài liên quan
Ấn Độ lắp 10 nghìn máy lọc không khí trong trường học
Chính quyền thủ đô Delhi, Ấn Độ, thông báo họ sẽ lắp máy lọc không khí cho 10 nghìn lớp học ở các trường công lập trong bối cảnh chất lượng không khí đáng báo động.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    12 giờ trước Khoa học - công nghệ
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đặc biệt
    3 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Theo kế hoạch hành động do 7 cơ quan chính phủ cùng ban hành, Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy giáo dục đặc biệt, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ AI vào mọi khía cạnh của dạy và học.
  • Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với học sinh thuộc diện chính sách, khó khăn
    3 giờ trước Tiêu điểm 24/7
    Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ: Giáo dục đại học trước bài toán thiếu nhân tài