Anh: Gần một nửa giáo viên muốn nghỉ việc trong 5 năm tới

Phạm Khánh | 13/04/2022, 12:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

44% giáo viên phổ thông tại Anh có kế hoạch nghỉ việc vào năm 2027. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khối lượng công việc “không thể kiểm soát”, áp lực công việc, thiếu sự tin tưởng từ chính phủ.

Áp lực công việc khiến nhiều giáo viên Anh muốn nghỉ việc.Áp lực công việc khiến nhiều giáo viên Anh muốn nghỉ việc.

Đây là kết quả cuộc khảo sát do Liên minh Giáo dục quốc gia Anh (NEU) thực hiện trên gần 1.800 giáo viên phổ thông. Theo đó, 1/5 số người được hỏi, chiếm 22%, dự định nghỉ việc trong 2 năm tới. Hơn 1/2 số người được hỏi, chiếm 52%, đánh giá khối lượng công việc hiện nay là “không thể kiểm soát”.

Đối với những giáo viên Anh dự kiến nghỉ việc vào năm 2024, khối lượng công việc cũng là động lực chính của họ. Bên cạnh đó là sự thiếu tin tưởng vào giáo viên từ người dân và chính phủ.

2/3 giáo viên trung học, chiếm 66% số người tham gia khảo sát, cho biết việc thiếu trợ giảng và nhân viên hỗ trợ từ khi đại dịch bùng phát cũng là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Do có quá ít trợ giảng, giáo viên không thể bao quát lớp học so với trước đây. Hầu hết giáo viên đều cảm thấy căng thẳng và kiệt sức.

Tiến sĩ Mary Bousted, Tổng Thư ký chung của NEU, cho rằng, Bộ Giáo dục Anh cần có những bước đi đúng hướng vì quá nhiều giáo viên Anh bỏ nghề trong khi quá ít người trẻ thay thế họ. Giáo viên đang trở thành công việc kém hấp dẫn và thiếu tính bền vững trong mắt xã hội.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh: Gần một nửa giáo viên muốn nghỉ việc trong 5 năm tới