Ảnh: Xe máy nối đuôi nhau, rồng rắn đi ngược chiều ở Hà Nội
Theo Như Hoàn•21/03/2026 10:43
Trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, tình trạng xe máy dàn hàng đi ngược chiều để “đi tắt” vào ngõ 442 và khu đô thị Thành phố Giao Lưu diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Theo ghi nhận vào khoảng 17h30 ngày 19/3 vào khung giờ tan tầm, nhiều xe máy từ tuyến chính đường Phạm Văn Đồng ngang nhiên đi ngược chiều để rẽ vào ngõ 442 đường Phạm Văn Đồng và đường số 23 thuộc khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Hà Nội.
Thay vì tuân thủ luật lệ, nhiều người điều khiển xe máy bất chấp nguy hiểm, chọn cách di chuyển vào làn ngược chiều để rút ngắn thời gian di chuyển.
Nhóm phương tiện này thường đi thành từng tốp 10-20 xe, chiếm gần nửa lòng đường, buộc các phương tiện đi đúng chiều phải lách sang hai bên để tránh va chạm.
Phương tiện đi ngược chiều thường xuất hiện bất ngờ tại các điểm giao cắt hoặc khu vực hạn chế tầm nhìn, đặc biệt gần dải phân cách.
Trong điều kiện lưu lượng phương tiện dày đặc vào giờ cao điểm, việc xe đi ngược chiều bất ngờ xuất hiện khiến người đi đúng hướng khó kịp xử lý, tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực diện hoặc tai nạn liên hoàn.
Mật độ phương tiện lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng rất cao vào giờ cao điểm, xe lưu thông với tốc độ nhanh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Dòng xe chạy ngược chiều nối đuôi nhau.
Xe chạy ngược chiều len lỏi giữa dòng xe đi thẳng.
Đáng chú ý, không ít người vi phạm là sinh viên, vô tư đi ngược chiều giữa giờ cao điểm.
Người dân sinh sống quanh khu vực cho biết tình trạng này đã tồn tại trong thời gian dài và đã xảy ra không ít vụ va chạm do xe đi ngược chiều bất ngờ xuất hiện.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Hội thảo tham vấn dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhấn mạnh yêu cầu tạo nền tảng thể chế, kết nối sáng tạo, tài sản trí tuệ và thị trường, đưa văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thông tin về số thí sinh của Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã xác nhận tham dự kỳ thi lại vào hai ngày 14 và 15/8.
Trưa 12/8/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, lên đường thăm cấp Nhà nước tới New Zealand.
Sáng 12/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ khai mạc Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026.
Qua hơn 1 năm 8 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, thể chế và tổ chức thực hiện. Bộ KH&CN xác định trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026 là chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tạo ra sản phẩm, công nghệ và kết quả cụ thể.
Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu chuyển từ những chương trình hợp tác riêng lẻ sang các hệ sinh thái nghiên cứu chung, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu, đồng phát triển và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.