Hiện tại, Australia là quốc gia có mức phí thị thực sinh viên cao nhất trong số các nước phát triển.
Các trường đại học hàng đầu của Australia mới đây cảnh báo rằng mức phí thị thực cao bất thường đang làm giảm sức hút của giáo dục nước này và cản trở sinh viên quốc tế có tài chính hạn chế.
Các trường Đại học Nghiên cứu Đổi mới (IRU) và Mạng lưới Đại học Khu vực (RUN) Australia mới đây kêu gọi chính phủ giảm lệ phí xin thị thực cho du học sinh có thời gian học dưới 12 tháng. Họ nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết để xây dựng một hệ thống giáo dục quốc tế công bằng, bền vững và mang lại lợi ích cho quốc gia.
Hiện tại, Australia là quốc gia có mức phí thị thực sinh viên cao nhất trong số các nước phát triển. Điều này không chỉ làm giảm khả năng tiếp cận của sinh viên thu nhập thấp, mà còn khiến các trường đại học nước ngoài chuyển hướng hợp tác sang các quốc gia khác, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ đối tác quốc tế và sự đa dạng của sinh viên.
Ông Paul Harris, Giám đốc Điều hành IRU cho biết, những chính sách mới đã tạo ra sự bất bình đẳng và tập trung sinh viên quốc tế vào các trường đại học đô thị lớn, làm suy yếu hệ thống nói chung. Ông cùng các đại diện kêu gọi chính phủ sớm công bố phân bổ chỉ tiêu sinh viên quốc tế năm 2026 và hoàn thiện Kế hoạch Chiến lược Giáo dục - Kỹ năng Quốc tế với tầm nhìn dài hạn, công bằng và hợp tác hơn.
Theo các chuyên gia, nếu không có hành động kịp thời, Australia có thể đánh mất vị thế trong ngành giáo dục toàn cầu cũng như lòng tin của một thế hệ sinh viên tương lai.