Tòa án đã triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng đến phiên tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, bà Hằng đã xin vắng mặt. Theo nguồn tin riêng của PV Tiền Phong, bà Nguyễn Phương Hằng đang thi hành án 3 năm tù trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Được triệu tập, song bà Nguyễn Phương Hằng đã xin vắng mặt tại phiên xét xử cựu nhà báo, luật sư Hàn Ni là bị cáo, bị xét xử về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Quá trình điều tra bổ sung, bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, rút yêu cầu bà Hàn Ni bồi thường số tiền thiệt hại từ 300 - 500 tỉ đồng.
Mức bồi thường tổn thất về tinh thần do bà Nguyễn Phương Hằng thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận được thì không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.
Cho rằng bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ gây thiệt hại kinh tế nặng nề cho Công ty CP Đại Nam và mất uy tín Quỹ từ thiện Hằng Hữu, bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu 2 người này bồi thường thiệt hại số tiền 300 - 500 tỷ đồng.
Sau khi bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù, bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) không có đơn kháng cáo, đồng nghĩa với việc chấp nhận thi hành bản án này. Tính đến nay, bà Hằng đã bị tạm giam hơn 18 tháng.
Ngày 8-10, nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) không kháng cáo bản án sơ thẩm mà TAND TP HCM đã tuyên.
Bốn bị cáo - đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn bà Hằng thì tòa chưa có thông tin về việc bị cáo này có kháng cáo hay không.
Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng mức án 3 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bà Nguyễn Phương Hằng giữ vai trò chủ mưu, lôi kéo các bị cáo khác tham gia vào việc xúc phạm người khác nên đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt từ 3-4 năm tù.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh xin khoan hồng cho bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Minh Hưng và vợ chồng Trần Thị Thuỷ Tiên thay đổi yêu cầu bồi thường thiệt hại.