Bắc Giang chuẩn bị cho Cuộc thi KHKT quốc gia năm 2024

28/02/2024, 09:46
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) quốc gia năm 2024 diễn ra từ 20- 22/3 tại tỉnh Bắc Giang với sự tham gia của 74 đoàn dự thi mang tới 150 dự án.

Sáng 28/2, Văn phòng Sở GD&ĐT Bắc Giang thông tin, Ban Tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023 - 2024 tại tỉnh Bắc Giang đã họp phiên thứ nhất.

Theo kế hoạch, Cuộc thi KHKT quốc gia năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 20/3 đến hết ngày 22/3/2024 với sự tham dự của 74 đoàn dự thi mang tới 150 dự án KHKT từ 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 12 đơn vị thuộc các trường Đại học và Viện Khoa học Giáo dục.

Ước tính của Ban Tổ chức sẽ có 1.000 đại biểu, học sinh tham dự Cuộc thi và hàng nghìn lượt cán bộ, giáo viên và học sinh các trường trong tỉnh tham dự các sự kiện được tổ chức đồng hành cùng với Cuộc thi quốc gia.

Báo cáo tại phiên họp, ông Ngô Quốc Đường - Trưởng phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thông báo số 1 gửi tới các tỉnh, thành phố, các đơn vị có dự án tham dự cuộc thi các nội dung liên quan công tác chuẩn bị tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024.

Đồng thời, Thường trực Ban Tổ chức đã dự kiến thành lập 4 tiểu ban, phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch cho từng tiểu ban liên quan, chỉ đạo các tiểu ban xây dựng phương án chi tiết, cụ thể, đề xuất các nội dung nhiệm vụ liên quan về Tổ Thư ký để kịp thời tập hợp, báo cáo Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo cuộc thi quốc gia.

Quang cảnh buổi họp chuẩn bị cho Cuộc thi KHKT quốc gia năm 2024.
Quang cảnh buổi họp chuẩn bị cho Cuộc thi KHKT quốc gia năm 2024.

Theo ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi KHKT quốc gia tại tỉnh Bắc Giang, Ban Tổ chức cũng như các tiểu ban dự kiến đã và đang tích cực triển khai các nhiệm vụ theo dự kiến. Sau khi thành lập các tiểu ban sẽ xây dựng ngay kế hoạch chi tiết, cũng như phương án riêng gắn từng mảng, nhiệm vụ liên quan bảo đảm các nội dung công việc theo phân công được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, chất lượng.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, Phó trưởng ban chỉ đạo Cuộc thi KHKT quốc gia năm học 2023 - 2024 đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Sở trong công tác tham mưu, chuẩn bị các nội dung phục vụ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức. Đồng thời, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào về quê hương Bắc Giang để khắc phục các khó khăn, chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai nhiệm vụ một cách hiệu quả, chất lượng, chu đáo, an toàn và thành công. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần trao đổi ngay với Sở GD&ĐT để báo cáo Thường trực xem xét, tháo gỡ.

Cuộc thi KHKT do Bộ GD&ĐT tổ chức trong hơn 10 năm qua đã thu hút đông đảo các đối tượng học sinh trung học trên cả nước tham gia. Được sự đồng ý của Bộ GDĐT, Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2023 - 2024 sẽ được đăng cai tổ chức tại tỉnh Bắc Giang. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 20/3 đến 22/3/2024) tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang (Quảng trường 3/2, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Giang chuẩn bị cho Cuộc thi KHKT quốc gia năm 2024