Bắc Giang không huy động học sinh phục vụ lễ hội xuân

Đăng Chung | 01/02/2023, 19:22
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Công tác dạy và học được ngành giáo dục Việt Yên thực hiện nghiêm túc, địa phương không huy động học sinh tham gia phục vụ lễ hội xuân.

Chiều 1/2, bà Đỗ Thị Hương - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên cho biết, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đã bắt nhịp và thực hiện nghiêm túc công tác dạy và học. Qua đó, tạo không khí thi đua, nâng cao chất lượng giáo dục từ ngày đầu học sinh trở lại học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cũng theo bà Hương, ngày đầu học sinh trở lại trường sau nghỉ Tết, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang - Nguyễn Văn Thêm đã trực tiếp đi kiểm tra, nắm bắt công tác dạy và học một số trường địa bàn huyện Việt Yên (Tiểu học Bích Sơn, THCS Quảng Minh, Mầm non Quảng Minh, THPT Thân Nhân Trung) và Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên.

"Qua kiểm tra các đơn vị cho thấy đã thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương dạy và học, đảm bảo sĩ số học sinh, chuẩn bị đầy đủ chất lượng bài giảng ngay tiết học đầu tiên của năm mới...", bà Đỗ Thị Hương thông tin.

Bắc Giang không huy động học sinh phục vụ lễ hội xuân ảnh 1

Công tác dạy và học được ngành GD&ĐT huyện Việt Yên chú trọng ngay sau nghỉ Tết.

Ông Nguyễn Văn Thêm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức hoạt động dạy và học các nhà trường. "Sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán dù nhiều lễ hội làng trên địa bàn huyện Việt Yên được tổ chức nhưng học sinh và giáo viên đến trường đông đủ, thực hiện nghiêm túc nền nếp. Những tiết học đầu tiên sau nghỉ Tết, các thiết bị dạy học, chất lượng bài giảng đã đáp ứng tốt việc giảng dạy...", ông Nguyễn Văn Thêm đánh giá.

Trước đó, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang đã kiểm tra công tác dạy và học tại các trường trên địa bàn thành phố Bắc Giang (Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, Trường THCS Song Mai, Trường Mầm non Song Mai).

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên - Đỗ Thị Hương cho biết thêm, trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại hội nghị giao ban mùa lễ hội của UBND huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn không huy động giáo viên, học sinh tham gia phục vụ lễ hội xuân đầu năm.

"Địa phương chỉ khuyến khích học sinh tham gia lễ hội những ngày nghỉ học. Các em có thể vệ sinh quét dọn đường làng ngõ xóm, thăm quan học tập ngoại khóa các địa chỉ đỏ, danh lam thắng cảnh để tìm hiểu truyền thống, giá trị lịch sử. Qua đó góp phần giáo dục đạo đức lối sống, vun đắp tình yêu quê hương đất nước cho học sinh...", bà Đỗ Thị Hương nhấn mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Giang không huy động học sinh phục vụ lễ hội xuân