Bắc Giang kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT

Đăng Chung | 16/11/2022, 17:30
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 16/11, Sở GD&ĐT Bắc Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GD&ĐT.

Tập trung "3 trụ cột"

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo đã cống hiến tâm sức cho sự nghiệp giáo dục trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi tái lập tỉnh Bắc Giang (1997) đến nay.

“Với những thành tích xuất sắc đạt được, trong 40 năm qua; nhiều tập thể, cá nhân trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà đã được Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, Chủ tịch nước đã tặng thưởng cho Sở GD&ĐT 3 Huân chương Lao động và 2 Huân chương Độc lập; phong tặng 3 Nhà giáo Nhân dân, 93 Nhà giáo Ưu tú.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang - Dương Văn Thái; ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; ông Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Mai Sơn Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đại diện lãnh đạo Sở ban ngành, Phòng GD&ĐT cùng các cán bộ quản lý, thầy cô giáo tỉnh Bắc Giang.

Đây là những phần thưởng vô cùng vinh dự và cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho đóng góp to lớn đối với sự nghiệp giáo dục của Ngành giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang…”, ông Lê Ánh Dương nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tin tưởng, sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân hướng tới nghề giáo, hướng tới thầy cô như hiện nay sẽ là những điểm tựa vững vàng, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, lòng yêu nghề và sự khát khao cống hiến của các thầy cô.

Bắc Giang kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT ảnh 1

Thừa ủy quyền, ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc cho Sở GD&ĐT Bắc Giang.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị ngành Giáo dục Bắc Giang triển khai bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; quyết liệt các giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu về giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.

Tập trung đầu tư “3 trụ cột” Chuyển đổi số - Đội ngũ giáo viên - Ngoại ngữ để ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh phát triển và hội nhập sâu, rộng.

Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học; phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm.

Giáo dục Bắc Giang tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về GD&ĐT theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Qua đó, tạo bước đột phá trong đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại, văn minh, tăng cường thực hiện dân chủ trong các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục.

Bắc Giang kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT ảnh 2

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang chúc mừng ngành GD&ĐT.

Tốp đầu chất lượng giáo dục cả nước

Trong diễn văn khai mạc, ông Nguyễn Văn Thêm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang đã ôn lại 40 năm truyền thống giáo dục Hà Bắc (nay là Bắc Giang). Sau 25 năm tái lập tỉnh, sự nghiệp GD&ĐT của Bắc Giang có bước phát triển vượt bậc.

Quy mô, mạng lưới trường, lớp các cấp học, ngành học không ngừng được củng cố và phát triển, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập ngày càng cao của con em nhân dân.

Bắc Giang kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT ảnh 3

Ông Nguyễn Văn Thêm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang phát biểu tại buổi lễ.

Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có 760 cơ sở giáo dục (tăng 205 cơ sở giáo dục so năm 1997).

Hệ thống trường, lớp, thiết bị dạy học, cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin... tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hoá và hiện đại hóa, đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học và đổi mới giáo dục. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố toàn tỉnh đạt 93,1%. Trong đó, có 710/760 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, tăng 697 trường so với năm 1998.

Về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp được quan tâm xây dựng cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Hàng năm Sở GD&ĐT tham mưu thực hiện tốt việc tuyển dụng và hợp đồng giáo viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Đến tháng 12/2021, có 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD mầm non, PCGD tiểu học mức độ 3. Dự kiến đến hết năm 2022, có 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3. Riêng năm 2022, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,42%, điểm bình quân các môn xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, tăng 11 bậc so với năm học trước.

Bắc Giang kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT ảnh 4

Giám đốc Sở GD&ĐT - Tạ Việt Hùng trao Giấy khen cho các cán bộ, giáo viên tiêu biểu.

Với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, từ năm 1997 đến 2022, đã có 1.242 giải học sinh giỏi văn hóa cấp quốc gia; đạt 4 huy chương quốc tế (gồm 1 Huy chương Đồng Hóa học, 1 Huy chương bạc Toán học, 2 Huy chương Bạc Vật lý); đạt 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc châu Á; 1 Huy chương Đồng châu Âu.

Riêng năm 2022, toàn ngành Giáo dục Bắc Giang đạt 274 giải quốc gia, trong đó 66 giải học sinh giỏi văn hóa cấp quốc gia (1 giải Nhất, 17 giải Nhì, 30 giải Ba, 18 giải Khuyến khích, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố về số lượng giải, là năm có số giải cao nhất từ khi tái lập tỉnh đến nay); có 2 giải Khoa học kỹ thuật (1 giải Nhất, 1 giải Tư - xếp thứ 4 toàn quốc); 1 giải Ba cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (xếp thứ 4 toàn quốc).

Bắc Giang kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT ảnh 5

Bà Trần Thúy Hoàn - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Bắc Giang trao giấy khen cho giáo viên tiểu biểu.

Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục, ngành GD&ĐT Bắc Giang đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước; nhiều bằng khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh. Ngành Giáo dục Bắc Giang đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất năm 2004 và Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2020. Năm 2022, Sở GD&ĐT Bắc Giang được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Tại lễ kỷ niệm lần này, Ban tổ chức đã công bố 65 nhà giáo cán bộ tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng. Trong đó, 15 nhà giáo được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Giang kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT