Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Đà Nẵng đưa vụ án ở ĐH Bách khoa vào diện theo dõi

25/03/2023, 21:40
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thành ủy Đà Nẵng đưa vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Ngày 25/3, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thành ủy Đà Nẵng cho biết tại phiên họp lần thứ 3, qua thảo luận, đã thống nhất bổ sung 2 vụ án “môi giới hối lộ”, “nhận hối lộ” xảy ra tại các Trung tâm Đăng kiểm trên địa bàn thành phố và vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Đà Nẵng đưa vụ án ở ĐH Bách khoa vào diện theo dõi - 1

Quang cảnh phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Thành ủy Đà Nẵng.

Theo đó, tại phiên họp thứ 3, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo đã ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Chỉ đạo, các cơ quan tố tụng và các cơ quan có liên quan trong việc đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực và đã phát hiện nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng.

Đồng thời, thống nhất triển khai 4 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số đơn vị.

Ông Quảng đề nghị cấp ủy Đảng các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự...

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Đà Nẵng đưa vụ án ở ĐH Bách khoa vào diện theo dõi - 2

Công an thực hiện lệnh bắt Hoàng Quang Huy, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính (ĐH Bách khoa Đà Nẵng).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên rà soát, đánh giá toàn diện các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kịp thời đề xuất đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo…

Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, chịu trách nhiệm và phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cung cấp thông tin kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc theo dõi, chỉ đạo.

Ngày 23/2, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Đoàn Quang Vinh (61 tuổi, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trước đó, ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy (34 tuổi, Trưởng Phòng Kế hoạch - tài chính) và bà Lâm Thị Hồng Tâm (50 tuổi, Thủ quỹ của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) về tội “Tham ô tài sản”.

Liên quan đến vụ án, Công an TP Đà Nẵng cũng đã bắt đối tượng Phạm Thị Huỳnh Như (36 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Đà Nẵng đưa vụ án ở ĐH Bách khoa vào diện theo dõi