Chiều 22/10, Phòng khám đa khoa Tâm Phúc phối hợp Báo Giáo dục và Thời đại, bàn giao 2 công trình vệ sinh cho trường học tại xã Ea Wy, Đắk Lắk.
Theo đó, sau gần 1 tháng thi công, 2 công trình vệ sinh của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh và Trường Mầm non Tuổi Ngọc (điểm lẻ) được sửa chữa, nâng cấp và đưa vào sử dụng.
Toàn bộ kinh phí 100 triệu đồng do Phòng khám đa khoa Tâm Phúc Ea H'Leo (thuộc hệ thống Phòng khám đa khoa Tân Phúc - Đắk Lắk) tài trợ thông qua sự kết nối của đại diện Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ) tại miền Trung - Tây Nguyên.
Bà Trần Thị Hòe - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Ngọc gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ, nhân viên Phòng khám đa khoa Tân Phúc và Báo GD&TĐ đã đồng hành, sẻ chia với nhà trường. "Điểm lẻ này nhà trường mượn lại hội trường thôn 5, do đó không thể đầu tư xây dựng công trình vệ sinh. Trước đây, cô trò tận dụng công trình cũ, rất bất tiện. Nay được sửa chữa, nâng cấp với thiết bị vệ sinh đạt tiêu chuẩn, chúng tôi rất mừng vì trẻ có khu vệ sinh sạch sẽ", bà Hòe nói.
Chung niềm vui, tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, gần 1 tuần từ khi công trình chính thức vận hành, học sinh không phải "đội nắng, đội mưa" khi đi vệ sinh.
"Chúng em rất vui và cảm ơn các đơn vị đã quan tâm, sửa chữa lại nhà vệ sinh cho trường được sạch sẽ và đẹp hơn. Các thiết bị mới cũng giúp dễ dàng lau dọn sạch sẽ", em Lương Linh Đan - Lớp 5A1 và nhóm bạn vui vẻ nói.
Linh Đan cũng cho biết thêm, do công trình mới đưa vào sử dụng, thầy cô luôn luôn nhắc nhở học sinh phải biết bảo quản, giữ gìn vệ sinh chung.
Bàn giao công trình cho 2 đơn vị, bác sĩ Mai Văn Đỏ - Giám đốc Phòng khám đa khoa Tâm Phúc Ea H'leo động viên học sinh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh và các cô giáo Trường Mầm non Tuổi Ngọc cùng sử dụng và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. "Đây là món quà nhỏ để động viên học sinh, thầy cô nỗ lực vượt khó, xây dựng nhà trường sạch, đẹp hơn và nâng cao chất lượng giáo dục", bác sĩ Đỏ bày tỏ.
Ông Nguyễn Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Wy gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Mai Văn Đỏ cùng hệ thống Phòng khám đa khoa Tân Phúc và Báo GD&TĐ đã sẻ chia với các trường học ở địa phương. "Đưa vào sử dụng 2 công trình này có ý nghĩa thiết thực đối với nhà trường trong việc bảo đảm vệ sinh trường lớp. Chúng tôi trân quý sự chung tay của 2 đơn vị trong việc hỗ trợ các nhà trường", ông Cường nói.
Để công trình bảo đảm vệ sinh và sử dụng lâu dài, ông Cường yêu cầu hiệu trưởng 2 trường thường xuyên quán triệt, nhắc nhở giáo viên, học sinh tự giác giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.