Văn hóa

Bản sắc âm nhạc Việt trong kỷ nguyên AI

Yên San 24/01/2026 19:47

Trường Đại học Văn Hiến tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề "Bản sắc âm nhạc Việt trong kỷ nguyên AI" thu hút hơn 300 học giả, nghệ sĩ.

ThS Huỳnh Hoàng Cư - Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Văn Hiến trình bày tham luận
ThS Huỳnh Hoàng Cư - Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Văn Hiến trình bày tham luận "Âm sắc giọng hát cá nhân trong kỷ nguyên AI". Ảnh: VHU.

Ngày 23/1, Trường Đại học Văn Hiến tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề "Bản sắc âm nhạc Việt trong kỷ nguyên AI", thu hút hơn 300 học giả, nghệ sĩ và chuyên gia công nghệ từ nhiều trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và tổ chức chuyên môn trên cả nước.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh AI đang tác động đến sáng tác, sản xuất và biểu diễn, đặt ra thách thức lớn về tính nguyên bản và bản sắc văn hóa.

Trường Đại học Văn Hiến tổ chức hội thảo nhằm kết nối tri thức liên ngành và đề xuất giải pháp giữ gìn “hồn cốt” âm nhạc Việt trong thời đại số.

Ban tổ chức nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ các học giả và tuyển chọn 32 tham luận tiêu biểu mang đến nhiều góc nhìn mới về bản sắc nghệ thuật, tập trung vào các chủ đề như đổi mới phương thức sáng tác và biểu diễn với AI; ứng dụng AI trong bảo tồn và lan tỏa di sản; vấn đề bản quyền, đạo đức và nguy cơ đồng hóa thẩm mỹ; đào tạo nguồn nhân lực âm nhạc thích ứng với chuyển đổi số.

img-3934.jpg
ThS NSƯT Ngô Phạm Hạnh Thúy - Ủy viên BCH Hội Điện ảnh TPHCM trình bày tham luận. Ảnh: VHU.

Một số đề tài nổi bật được chọn để trình bày tại hội thảo như Gìn giữ và phát huy âm nhạc di sản truyền thống trong bối cảnh hiện nay nhìn từ góc độ đơn vị đào tạo nghệ thuật tại khu vực miền Trung Tây Nguyên của TS Hà Mai Hương - Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế;

Vận dụng chất liệu văn hóa truyền thống trong sản phẩm âm nhạc hướng đến sản phẩm công nghệ văn hóa của PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm - Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM...

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến chia sẻ, trí tuệ nhân tạo mở ra nhiều cơ hội mới cho lĩnh vực sáng tạo, trong đó có âm nhạc.

Tuy nhiên, điều quan trọng là cách chúng ta tiếp cận và ứng dụng công nghệ một cách có chọn lọc, nhân văn và có trách nhiệm, để công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ con người sáng tạo, không làm phai nhạt bản sắc văn hóa.

img-3861.jpg
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến

"Hội thảo Bản sắc âm nhạc Việt trong kỷ nguyên AI là diễn đàn học thuật nhằm kết nối tri thức, khơi gợi đối thoại đa chiều và góp phần định hướng cho sự phát triển bền vững của âm nhạc Việt Nam trong thời đại số.

Hội thảo không dừng lại ở thảo luận học thuật mà còn mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và đơn vị nghệ thuật, khẳng định vị thế của Trường Đại học Văn Hiến trong trong nghiên cứu - đào tạo âm nhạc", bà Trang nói.

Trải qua gần 30 năm phát triển, Trường Đại học Văn Hiến định vị là trường đại học đa ngành theo định hướng ứng dụng, đề cao triết lý "Thành Nhân trước thành Danh".

Khoa Nghệ thuật là một trong những đơn vị đào tạo mũi nhọn, với đội ngũ giảng viên là các NSND, NSƯT và chuyên gia đầu ngành, tiên phong kết hợp giữa tinh hoa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại để đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng, bản lĩnh.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/ban-sac-am-nhac-viet-trong-ky-nguyen-ai-post765252.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/ban-sac-am-nhac-viet-trong-ky-nguyen-ai-post765252.html
Bài liên quan
Mang xẩm vào giảng đường: Hơi thở mới cho di sản âm nhạc
Dự án 'Xẩm đến trường' không chỉ là chương trình biểu diễn, mà còn là hành trình trải nghiệm, giáo dục và lan tỏa văn hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bản sắc âm nhạc Việt trong kỷ nguyên AI