Mới đây, Công an tỉnh Khánh Hòa ghi nhận có 6 vụ việc một số lãnh đạo chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp bị gửi hình ảnh nhạy cảm nhằm tống tiền, chiếm đoạt tài sản.
Làm giả căn cước công dân, Đạo thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố lấy tiền ăn tiêu. Khi xong việc, bị can còn nhắn tin khuyên chủ xe trình báo công an và mang tiền đi chuộc lại tài sản của chính mình…
Nhân viên ngân hàng đã khuyên cụ ông 78 tuổi không chuyển tiền vào số tài khoản lạ tránh bị lừa đảo nhưng khách hàng vẫn không nghe nên buộc phải báo công an.
Những trường hợp đã có những cơ sở nhất định cho rằng một người đã bị mất tích, đặc biệt là khi họ có thể đang gặp nguy hiểm thì cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an, để có thể kịp thời truy tìm.
Do lo sợ trước sự đe dọa, uy hiếp tinh thần của nhóm đối tượng giả danh Công an, chị T, trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã đi ra ngân hàng rút 700 triệu đồng chuyển cho chúng theo yêu cầu. Tuy nhiên, chị T đã kịp bình tĩnh, quay lại trình báo Công an.