Bão Doksuri càn quét Trung Quốc và Philippines: Chôn vùi nhà cửa, nước lũ ngập đến cổ

Duy Anh | 27/07/2023, 18:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau khi quét qua đảo Luzon, Philippines, bão Doksuri đã đi vào khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 2.

Bão tiến tới Trung Quốc

Tân Hoa Xã đưa tin 15 tỉnh và đơn vị hành chính cấp thành phố trên khắp Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết "khắc nghiệt" bao gồm giông bão, mưa lớn, gió giật và mưa đá trước khi bão Doksuri đổ bộ.

Bắc Kinh đã tiến hành thực hiện các hoạt động kiểm soát lũ lụt khẩn cấp ở phía tây nam của đất nước vào tối 26/7 sau những trận mưa xối xả ở các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam cũng như đô thị Trùng Khánh gần đó.

Video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, lũ lụt lớn ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, đã cuốn theo cả ô tô.

Các tàu chở khách và tàu đánh cá cũng đã bị cấm hoạt động tại một số vùng ven biển của tỉnh Chiết Giang, ngay phía bắc Phúc Kiến.

Doksuri sẽ là cơn bão thứ hai đổ bộ vào Trung Quốc trong vòng chưa đầy hai tuần sau khi bão Talim đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông vào tối 17/7.

Bão Doksuri càn quét Trung Quốc và Philippines: Chôn vùi nhà cửa, nước lũ ngập đến cổ - Ảnh 3.

Những chiếc thuyền đánh cá được neo đậu ở Phúc Kiến, Trung Quốc để tránh bão. Ảnh: Reuters

Trường học ở Đài Loan (Trung Quốc) đóng cửa

Trong khi đó, miền nam Đài Loan hôm 27/7 đã đóng cửa các doanh nghiệp và trường học, đồng thời các hãng hàng không hủy hàng trăm chuyến bay, trong bối cảnh có cảnh báo về lở đất và lũ lụt khi cơn bão Doksuri đi qua hòn đảo này trên đường đến Trung Quốc.

Văn phòng thời tiết của Đài Loan đã ban hành cảnh báo gió và mưa vào ngày 27/7 cho các phần phía nam và phía đông của hòn đảo, bao gồm cả thành phố cảng lớn Cao Hùng, nơi các doanh nghiệp và trường học đã đóng cửa.

Tất cả các chuyến bay nội địa và các tuyến phà đã bị dừng hoạt động ở Đài Loan trong khi hơn 100 chuyến bay quốc tế bị hủy hoặc hoãn. Đường sắt giữa miền nam và miền đông Đài Loan đã bị đóng cửa.

Hơn 5.700 người đã được sơ tán để ứng phó với cơn bão, chủ yếu ở vùng núi phía nam và phía đông Đài Loan, nơi lượng mưa hơn 0,7 mét được ghi nhận ở một số khu vực và dự báo mưa sẽ lên tới 1 mét. Cơn bão đã khiến hơn 49.000 hộ gia đình trên khắp Đài Loan bị mất điện nhưng phần lớn đã được khôi phục lại.

Bất chấp mưa rào và gió, các lực lượng vũ trang của đảo Đài Loan (Trung Quốc) vẫn tiến hành tập trận trên một bãi biển gần Cảng Đài Bắc.

Theo Tổ Quốc
http://toquoc.vn/bao-doksuri-can-quet-trung-quoc-va-philippines-chon-vui-nha-cua-nuoc-lu-ngap-den-co-20230727155533475.htm
Copy Link
http://toquoc.vn/bao-doksuri-can-quet-trung-quoc-va-philippines-chon-vui-nha-cua-nuoc-lu-ngap-den-co-20230727155533475.htm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    8 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    8 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    14 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    7 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    7 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão Doksuri càn quét Trung Quốc và Philippines: Chôn vùi nhà cửa, nước lũ ngập đến cổ