Theo báo cáo mới nhất từ Học viện Jongro, số vụ bạo lực học đường tại các trường THCS năm 2024 đã tăng vọt, vượt xa các trường THPT.
Điều này gây lo ngại về hành vi lệch chuẩn đạo đức ở lứa tuổi học sinh.
Cụ thể, trong năm 2024, các trường THCS trên toàn quốc ghi nhận 17,8 nghìn vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, cao gấp 2,4 lần so với 7,4 nghìn vụ được báo cáo tại các trường THPT.
Trong các hình thức bạo lực, xâm hại thể xác chiếm tỷ lệ cao nhất với 30,9%, theo sau là lạm dụng bằng lời nói (29,3%) và bắt nạt qua mạng (12%). Điều này cho thấy bạo lực học đường không chỉ tồn tại dưới hình thức thể chất mà còn lan rộng trong không gian mạng.
Đáng chú ý, số lượng học sinh THCS bị xử lý kỷ luật cũng gia tăng nhanh chóng, với 36 nghìn trường hợp, cao gấp ba lần so với 12,9 nghìn trường hợp ở THPT. Hình thức kỷ luật phổ biến nhất là viết bản kiểm điểm.
Mặc dù hiện tại, các vi phạm ở bậc trung học cơ sở chưa ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội vào đại học, Học viện Jongro cảnh báo rằng xu hướng bạo lực này không thể xem nhẹ.
Trong khi đó, các trường đại học danh tiếng như Đại học Quốc gia Seoul, Yonsei và Hàn Quốc hiện đang siết chặt tiêu chuẩn đạo đức đầu vào, khiến ngay cả những vi phạm nhỏ ở bậc trung học phổ thông cũng có thể trở thành rào cản lớn đối với thí sinh.
Với xu hướng bạo lực học đường ngày càng trẻ hóa, các chuyên gia giáo dục kêu gọi cần có biện pháp can thiệp sớm và toàn diện hơn từ gia đình, nhà trường cũng như chính phủ để đảm bảo một môi trường học đường an toàn, lành mạnh cho học sinh.