Trong báo cáo về triển vọng ngành bất động sản nhà ở năm 2025, nhóm phân tích Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, làn sóng tăng giá bất động sản dự báo sẽ dần lan tỏa đến khu vực vùng ven và các địa phương lân cận trung tâm kinh tế.
Trước nhu cầu cao, nguồn cung khan hiếm, môi giới liên tục báo giá chung cư tăng một cách chóng mặt. Một số "cò" bất động sản được cho là té nước theo mưa, hét giá căn hộ cao hơn từ 500 triệu đến cả tỷ đồng chỉ sau vài tuần rao bán.
Chiều rộng chỉ 0,14m, chiều dài 1,085m nhưng bức tường này được rao bán với giá lên đến 1,1 tỷ đồng vào năm 2015 đã trở thành sự việc hy hữu được nhiều người quan tâm trong thời gian dài.
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội cho biết, hiện Sở đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh, làm rõ việc một nhóm đối tượng đi "kích sóng" đất nền.
Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, theo Luật Đấu giá tài sản, có nhiều hình thức đấu giá và số vòng tối đa khi tiến hành đấu giá do người có tài sản và đơn vị tư vấn xây dựng nhằm đảm bảo không có tiêu cực xảy ra.
Dường như câu chuyện “sốt đất”, “tăng giá nhà” vẫn chưa có hồi kết. Mới đây, trên nhiều diễn đàn về nhà đất, khá nhiều ý kiến tỏ ra bất bình khi chia sẻ câu chuyện mua nhà và chiêu trò “thổi giá” đến mức phi lý dù chỉ trong thời gian ngắn.
Điều đặc biệt của ngôi nhà có giá rao bán 5 tỷ đồng là ở con ngõ dẫn vào nhà trên phố Bạch Mai, Hà Nội. Nó quá nhỏ, chỉ vừa đúng một người đi. Để xe máy lọt qua, người dân phải khoét lõm cả tường.
Ông Trần Minh - Nhà tư vấn đầu tư và quản lý bất động sản cá nhân cho rằng, sau buổi đấu giá đất Thanh Oai vượt 100 triệu đồng/m2, nhiều môi giới và nhà đầu tư ở Hà Nội lấy thông tin đó để so sánh, tăng giá bán, làm cho giá bất động sản Hà Nội thêm "nóng" là rất nguy hiểm.
Chỉ mới thành lập vào đầu tháng 4 năm nay, một group trên mạng xã hội Facebook có tên gọi “Cộng đồng dừng mua nhà Hà Nội để tránh ngáo giá” đã thu hút sự tham gia của hơn 32.000 thành viên.