'Bẫy ảnh' hé lộ đàn gà lôi trắng quý hiếm giữa đại ngàn Nghệ An
20/08/2025 23:37
Qua bẫy ảnh đặt trong rừng, nhiều đàn gà lôi trắng được ghi nhận tại các khu bảo tồn và vườn quốc gia ở Nghệ An.
Gà lôi trắng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. (Ảnh: CSCC)Gà lôi trắng là một loài chim lớn thuộc họ Trĩ, có giá trị cao về mặt thẩm mỹ và sinh thái. Trước ngày 1/7/2025, loài này thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm; bị nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.Tại những cánh rừng nguyên sinh thuộc Vườn Quốc gia Pù Mát và các Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt (Nghệ An), hình ảnh những đàn gà lôi trắng được "bẫy ảnh" chụp lại một cách chân thực.Bẫy ảnh được xem là một trong những giải pháp hiệu quả bậc nhất trong công tác điều tra, giám sát các loài động vật hoang dã, đặc biệt là những loài nguy cấp, quý hiếm.Ông Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết, năm 2019, một cuộc điều tra quy mô lớn với 515 lượt bẫy ảnh, đặt tại 320 trạm theo phương pháp ô lưới.
Trong đợt điều tra này, gà lôi trắng xuất hiện 183 lần trong các khung hình của 80 bẫy ảnh khác nhau.Cùng với những kết quả tại Pù Mát, các cán bộ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (xã Quỳ Hợp) và Pù Hoạt (xã Tiền Phong) cũng đang ngày đêm nỗ lực bảo vệ gà lôi - loài chim "nữ hoàng" của đại ngàn.Khi còn nhỏ, gà lôi trắng trống và mái đều mang bộ lông màu nâu, xen kẽ những dải lông màu đen hoặc xám. Đến khi trưởng thành, gà trống sẽ bắt đầu thay đổi bộ lông sang màu trắng.Ông Võ Minh Sơn, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cho biết, để bảo vệ loài chim quý này, đơn vị lắp đặt 130 bẫy ảnh trong rừng; đồng thời tăng cường tuần tra, tháo gỡ hàng ngàn chiếc bẫy thú.Cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đặt bẫy ảnh trong rừng.Việc phát hiện những đàn gà lôi trắng trong tự nhiên tại Nghệ An không chỉ là thành quả của công nghệ giám sát hiện đại, mà còn là tín hiệu lạc quan về sự phục hồi của đa dạng sinh học ở Việt Nam.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
13 trường có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên vào năm ngoái, tăng hai trường so với trước, trong đó Đại học FPT cao nhất với gần 4.400 tỷ đồng.
Ở lĩnh vực đào tạo y khoa có sự chênh lệch kỳ lạ trong tỷ lệ sinh viên giỏi, xuất sắc. Nơi có điểm đầu vào càng thấp thì tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc càng cao và ngược lại.
Ông P.T.P. (Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong) đang bị kiểm tra, xác minh về việc không tham gia lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà đi đánh giải Pickleball.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho phép các cơ sở giáo dục được tuyên truyền vận động tài trợ cho hoạt động giáo dục nhưng phải đúng quy định trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch.
Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về việc giới hạn số lượng nguyện vọng đại học từ năm 2026, đặt ra câu hỏi: Bao nhiêu là hợp lý để vừa giảm tải hệ thống, vừa bảo đảm cơ hội cho thí sinh?
Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025, chiều 1/10, Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) chính thức trao đổi Thỏa thuận triển khai Dự án “Năng lượng sạch, chi phí hợp lý và an ninh năng lượng cho các quốc gia Đông Nam Á thực hiện tại Việt Nam” (CASE).
Trong bối cảnh giáo dục truyền thống không còn đáp ứng nhu cầu của học sinh, mô hình trường học siêu nhỏ chuyên về STEM được xem như một giải pháp thay thế linh hoạt.