Vụ việc đau lòng xảy ra tại Hà Nội một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn xâm hại trẻ em – một thực trạng nhức nhối, để lại những hậu quả dai dẳng cả về thể chất lẫn tinh thần cho nạn nhân, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt từ gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.
Ngày 22/6/2025, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận điều trị cho một bé gái 3 tháng tuổi trong tình trạng chảy máu nghiêm trọng vùng sinh dục. Qua thăm khám và hội chẩn liên chuyên khoa gồm Cấp cứu, Ngoại Tiết niệu, Gây mê – Hồi sức… các bác sĩ xác định bệnh nhi bị xâm hại tình dục.
Ngay trong đêm, bé đã được phẫu thuật khẩn cấp. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi bị rách màng trinh và tổn thương vùng âm đạo dài khoảng 1,5cm. May mắn, trực tràng chưa bị ảnh hưởng. Ê-kíp tiến hành khâu tạo hình âm đạo và tầng sinh môn. Sau phẫu thuật, bé được chuyển về Khoa Ngoại Tiết niệu tiếp tục theo dõi. Nhờ được can thiệp kịp thời, đến ngày thứ hai sau mổ, sức khỏe của bệnh nhi ổn định và được xuất viện.
Ngay khi vụ việc được phát hiện, Ban Bảo vệ Trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, chuyên viên tâm lý, nhân viên xã hội và các cơ quan chức năng để chăm sóc, hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân và gia đình. TS. Cao Việt Tùng,Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng Ban Bảo vệ Trẻ em trực tiếp chỉ đạo việc hỗ trợ, vừa đảm bảo điều trị y tế, vừa đồng hành về mặt tinh thần và pháp lý.
Mẹ của bé cũng được hướng dẫn kỹ lưỡng về cách bảo vệ trẻ, nhận biết các nguy cơ và phòng tránh tái xâm hại sau khi trở về sinh hoạt thường ngày. Theo thông tin từ cơ quan công an, người đàn ông có liên quan đã bị bắt giữ, khai nhận hành vi xâm hại và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
![]() |
Xâm hại trẻ em: Hậu quả kéo dài và hiện hữu ở mọi nơi
Các chuyên gia cảnh báo, xâm hại trẻ em có thể xảy ra ở bất kỳ đâu: trong gia đình, trường học, cộng đồng và cả môi trường mạng. Đặc biệt, thủ phạm thường là người quen biết, có mối quan hệ gần gũi với trẻ như họ hàng, hàng xóm, bạn của cha mẹ, thậm chí là người thân ruột thịt.
Thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho thấy, năm 2023 cả nước ghi nhận 2.498 vụ xâm hại trẻ em. Riêng tại Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2024 tiếp nhận và điều trị cho 66 trẻ bị xâm hại, trong đó: 65,1% bị xâm hại thân thể, 28,8% bị xâm hại tình dục, 6,1% bị bỏ mặc.
Điều đáng lo ngại là nhiều trẻ khi bị xâm hại thường không dám kể lại sự việc, do tâm lý sợ hãi, mặc cảm hoặc bị đe dọa. Hành vi xâm hại, nếu không được phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời, sẽ để lại di chứng tâm lý nặng nề, ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thể chất, trí tuệ và nhân cách của trẻ. Các nghiên cứu chỉ ra trẻ bị xâm hại có nguy cơ cao mắc các rối loạn tâm lý như trầm cảm, rối loạn lo âu, tự ti, khó khăn trong giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ xã hội về sau.
Trẻ em cần được bảo vệ bằng hành động
Vụ việc bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục là một lời cảnh tỉnh đau lòng rằng: bảo vệ trẻ em không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà là bổn phận của từng gia đình, cộng đồng và cả hệ thống pháp luật.
• Với cha mẹ: Cần quan tâm, lắng nghe và quan sát trẻ để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Trang bị cho trẻ kỹ năng nhận biết nguy cơ và tự bảo vệ là điều cần thiết, dù trẻ ở độ tuổi nào.
• Với cộng đồng: Không thờ ơ khi thấy dấu hiệu bất thường. Việc phát hiện, tố giác sớm các hành vi bạo lực, xâm hại là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn hậu quả.
• Với xã hội: Cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường thực thi luật pháp và giáo dục nhận thức rộng rãi trong cộng đồng.
Khi thấy trẻ có dấu hiệu bất thường như chảy máu vùng kín, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất, đặc biệt là các bệnh viện chuyên khoa như Bệnh viện Nhi Trung ương để được khám, can thiệp và hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, người dân có thể liên hệ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được tư vấn và tố giác hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.
Hà Minh