Tối 16/10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng dự lễ trao giải Cuộc thi Sinh viên an ninh mạng năm 2026.

Cuộc thi do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chủ trì tổ chức dưới sự bảo trợ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an và Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mở đầu chương trình, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng nhấn mạnh, vòng chung khảo vừa khép lại sau một ngày thi đấu sôi nổi, nghiêm túc. Các đội đã vượt qua các vòng thi để có mặt tại đây, đặc biệt là các đội xuất sắc sẽ được vinh danh trong chương trình tối nay. Kết quả cuộc thi là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình học tập, rèn luyện và tinh thần dám thử thách của các em.
Thứ trưởng Phạm Quang Hưng nhắn gửi tới tất cả các đội thi rằng, giải thưởng rất đáng quý, nhưng điều có giá trị lâu dài hơn là những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm mà các em đã tích lũy; là khả năng làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề và sự kiên trì trước những tình huống khó. Dù kết quả hôm nay thế nào, mong các em tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, không ngừng học hỏi và trưởng thành từ mỗi thử thách.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, an ninh mạng không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn gắn với an toàn dữ liệu, hoạt động của các cơ quan, tổ chức và niềm tin của xã hội đối với môi trường số.
Vì vậy, phát triển đội ngũ nhân lực an ninh mạng giỏi chuyên môn, vững đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm là yêu cầu thiết thực. Bộ GD&ĐT đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi trong việc tạo môi trường thực hành, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, cơ quan chức năng và doanh nghiệp.
"Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng cuộc thi, mở rộng cơ hội cho sinh viên tiếp cận các bài toán thực tiễn, qua đó góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao cho đất nước" - Thứ trưởng Phạm Quang Hưng bày tỏ.
Tại lễ trao giải bảng A tối nay, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho những đội thi có thành tích xuất sắc.




Đội thi đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã giành giải Nhất với mức tiền thưởng 50 triệu đồng, cúp vô địch, huy chương, bằng khen; ngoài ra còn được nhận được 4 suất học bổng về học và thi chứng chỉ an ninh mạng quốc tế cấp độ 200 của Học viện công nghệ thông tin iPMAC và đối tác Offsec.
Đại tá Nguyễn Hồng Quân - Phó cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) nhấn mạnh vai trò của việc phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao.

Sinh viên không chỉ tiếp tục học tập, nghiên cứu, làm chủ tri thức mới, mà phải nâng cao năng lực thực hành và thích ứng trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Tài năng công nghệ cần gắn với đạo đức nghề nghiệp, ý thức thượng tôn pháp luật và trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước.
Điểm nhấn của vòng chung khảo năm nay là việc tổ chức hai bảng thi đấu với hai hình thức khác nhau, nhằm đánh giá năng lực chuyên môn, khả năng xử lý tình huống và bản lĩnh của các đội tuyển.
Bảng A - Attack-Defense (tấn công – phòng thủ) quy tụ 20 đội tuyển đại diện cho 20 cơ sở đào tạo có kết quả cao nhất tại vòng sơ khảo.
Bảng B - Jeopardy (giải quyết thử thách chuyên môn) gồm 47 đội tuyển được lựa chọn theo quy chế cuộc thi.
Vòng chung khảo được triển khai trên hạ tầng kỹ thuật do A05 và NCA phối hợp vận hành, với hệ thống giám sát và chấm điểm tự động nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu, tính khách quan và minh bạch trong đánh giá kết quả. Thông qua đó, cuộc thi hướng tới việc đánh giá không chỉ khả năng nắm vững kiến thức mà còn cả năng lực ứng dụng, thích ứng và phối hợp của những tài năng an ninh mạng trẻ.