Bị cưỡng chế 15 tỷ đồng tiền thuế, Công viên Thống Nhất lo lắng
Theo Chính phủ•15/07/2024 09:29
Công viên Thống Nhất nêu một số khó khăn và xin miễn giảm 15 tỷ đồng tiền thuế, sau khi bị ngành Thuế Hà Nội cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng.
Viễn cảnh mịt mù
Ngày 26/6/2024, Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) đã quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất (địa chỉ: 354A Lê Duẩn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP. Hà nội).
Theo đó, Công ty Công viên Thống Nhất bị cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng để thi hành Thông báo tiền thuế nợ số 46156/TB-CCT-KĐT ngày 25/6/2024 của Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 15 tỷ đồng.
Công viên Thống Nhất Hà Nội
"Lý do bị cưỡng chế là người nộp thuế có số tiền thuế nợ quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định", quyết định nêu rõ và có hiệu lực trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 26/6/2024 đến ngày 25/7/2024.
Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng yêu cầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Hai Bà Trưng có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản đối với số tiền nêu trên để nộp vào tài khoản mở tại kho bạc quận Hai Bà Trưng.
"Trường hợp số tiền trên tài khoản Công ty Công viên Thống Nhất nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực", Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng yêu cầu.
Sau khi bị cưỡng chế thuế, Công ty Công viên Thống Nhất đã có văn bản khẩn gửi tới các cơ quan chức năng, nêu ra viễn cảnh mịt mù nếu quyết định cưỡng chế được thi hành.
"Hiện tại tài khoản ngân hàng công ty có số tiền là 6,6 tỷ đồng, không đủ nộp thuế hơn 15 tỷ đồng. Sau khi thực hiện cưỡng chế thuế ngày 25/7/2024, tài khoản công ty là 0 đồng", Công ty Công viên Thống Nhất nêu thực tế và cho biết, công ty sẽ phải dừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
Là bởi sau khi bị cưỡng chế thuế, công ty sẽ không đủ tiền mua các loại nguyên vật liệu: Cây hoa, phân bón, xăng dầu tưới phục vụ sản xuất, không có kinh phí thu gom rác, vệ sinh môi trường, diện, nước ảnh hưởng đến mỹ quan của công viên, hoạt động phố đi bộ, hoạt động phối hợp tổ chức các sự kiện của thành phố.
Đáng chú ý, Công ty Công viên Thống Nhất còn cho biết, sẽ không có kinh phí để đóng bảo điểm và chi trả tiền lương cho 210 cán bộ công nhân viên từ tháng 7/2024.
Vì đâu nên nỗi?
Trong một văn bản khác gửi tới UBND TP. Hà Nội sau khi Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty Công viên Thống Nhất được 2 ngày (ngày 28/6/2024), Quyền Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty là ông Trần Anh Tú đã giải trình lý do dẫn tới nợ thuế và mong muốn các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ vướng mắc.
Theo đó, Trung tâm Vui chơi giải trí Ngôi Sao Xanh (tên cũ là Khu vui chơi giải trí Việt Nam) có diện tích 1.584m2 do Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh quản lý và sử dụng, thời hạn 20 năm từ 20/12/1999.
Ông Trần Anh Tú cho biết, theo Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Hà Nội có chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Vui chơi giải trí Ngôi Sao Xanh (bao gồm cả nhà hàng Gió mới) do Công ty Công viên Cây xanh quản lý về Công ty Công viên Thống Nhất quản lý. Công ty Công viên cây xanh đã nộp tiền thuế đất đến hết tháng 12/2016.
Sau khi nhận bàn giao, công ty đã báo cáo UBND TP. Hà Nội xin thanh lý tài sản và được đồng ý; đồng thời trồng cây xanh, thảm cỏ và xin chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời có văn bản về việc miễn thu tại Trung tâm vui chơi giải trí Ngôi Sao Xanh.
Tuy nhiên, do một số vướng mắc nên đến nay việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu đất vẫn chưa được hoàn thành. Trong đó, có việc sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; quy hoạch Công viên Thống nhất tỷ lệ 1/500…
Từ đó, Công ty Công viên Thống nhất kiến nghị được tạm hoãn việc cưỡng chế, xin dừng thủ tục kinh doanh dịch vụ vui chơi… và xin miễn, giảm tiền thuê đất.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các cộng sự của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.
(GDTĐ) - UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định đổi tên ba trường trung học phổ thông trên địa bàn nhằm tránh trùng lặp với các trường có cùng tên tại TP Hải Phòng, trong bối cảnh quá trình hợp nhất hành chính giữa hai địa phương đang được triển khai.
Để thực hiện chính quyền hai cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố 32 thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 14 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã, có hiệu lực từ ngày mai (1/7).
Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, lãnh đạo, cán bộ, công chức phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, xóa bỏ những “lối mòn truyền thống”, tư tưởng “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”. Muốn như vậy, cán bộ, công chức trước hết phải nhận thức sâu sắc tính khẩn trương, kịp thời của yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Từ cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”, học sinh từ mọi miền Tổ quốc đã tạo nên nhiều bài viết, tranh vẽ bày tỏ tình cảm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đầu lọc thuốc lá, tròng kính, lốp xe - thứ gì chứa nhựa? Đu đủ, dứa hay ổi là quả được người Bồ Đào Nha mang đến Ấn Độ? Đây không phải câu đố vui, mà là câu hỏi trong kỳ thi khốc liệt bậc nhất thế giới, nơi nửa triệu người vừa thử sức.
Nhiều người cho rằng với độ khó của đề Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm nay, học sinh đạt 7.0 IELTS cũng chưa chắc làm được hết. Theo thầy Võ Anh Triết, việc so sánh với bài thi IELTS là khập khiễng bởi mỗi bài thi phục vụ một mục tiêu khác nhau.
(GDTĐ) - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ, trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hơn 1.500 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), với tổng số tiền phạt lên tới hơn 490 triệu đồng.
(GDTĐ) - Năm nay, 8 trường đại học trên cả nước đồng loạt đưa ra yêu cầu khắt khe cho thí sinh có nguyện vọng theo học các ngành liên quan đến vi mạch, bán dẫn: bắt buộc phải đạt tối thiểu 8 điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.