Bị nhắc nhở vì nói bậy, cầm dao đâm chết người

T/h | 18/10/2021, 15:41
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Vì nói bậy bị nhắc nhở nên xảy ra mâu thuẫn, thanh niên quê Thái Bình đã cầm dao đâm chết người.

Sáng 18/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tình (25 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình) 20 năm tù về tội giết người.

Đỗ Đức Thành (24 tuổi, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) lãnh 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

noi-bay.png
Tình (trái) và Thành tại toà - ảnh IT.

Về dân sự, tòa buộc Tình bồi thường cho gia đình bị hại 399 triệu đồng. Thành phải bồi thường cho Tình 20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 3 giờ ngày 3/8/2020, Tình cùng 5 người bạn ngồi ăn lẩu tại một quán nhậu ở huyện Hoài Đức (Hà Nội). Cùng lúc này, nhóm của N.Đ.H. (25 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội), Thành và 4 người khác cũng đang ngồi nhậu trong quán này.

Trong lúc nhậu, Tình nói bậy nên bị nhắc nhở. Mặc dù Tình đã xin lỗi nhưng vẫn bị một người kéo qua đánh dằn mặt nên Tình dùng dao đâm chết người này.

Cùng ngày, Tình đến công an đầu thú.

Bài liên quan
Thái Bình: Điều tra vụ thiếu nữ bị nhóm bạn hành hạ dã man
Liên quan đến vụ thiếu nữ bị nhóm bạn hành hạ dã man, ngày 25/7 Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết đang tạm giữ nhóm thanh niên này.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị nhắc nhở vì nói bậy, cầm dao đâm chết người