Phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM) phản ánh việc không học môn liên kết thì không được bán trú. Trường lý giải, theo chương trình học sinh chỉ học 7 tiết/ngày, không thể bán trú.
Phải đăng ký môn liên kết mới được học bán trú
Như Dân trí đã thông tin, phụ huynh Trường THCS Nguyễn Thị Thập (phường Tân Hưng, TPHCM) "tố" trường yêu cầu phải cam kết cho con tham gia đầy đủ các môn liên kết suốt thời gian học tại trường, nếu không phải học 1 buổi/ngày.
Ngoài ra, trường còn xếp các môn này xen kẽ vào các môn học khác cả buổi sáng lẫn buổi chiều để "ép" phụ huynh phải đăng ký.
Sau bài viết, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thông Tây Hội, TPHCM) cũng chia sẻ câu chuyện tương tự.
Phụ huynh của trường cho hay nhà trường hoàn toàn đủ điều kiện phòng học để tổ chức bán trú cho toàn bộ học sinh. Nhưng thay vì cho học sinh học bán trú hết, nhà trường chỉ tổ chức bán trú cho những học sinh có đăng ký học các môn liên kết thuộc chương trình nhà trường.
“Nếu không đăng ký các môn liên kết, học sinh dù vẫn học 2 buổi/ngày nhưng phải về nhà giữa trưa, phụ huynh ngày phải đưa đón 4 lần vì nhà trường không tổ chức bán trú cho những học sinh này”, phụ huynh thông tin.
Cũng theo thông tin từ phụ huynh, hiện trường tổ chức khá nhiều môn liên kết, bổ trợ với mức thu hàng tháng, gồm: tiếng Anh toán khoa 500.000 đồng; học ngoại ngữ với giáo viên nước ngoài 180.000 đồng; 70.000 đồng/môn năng khiếu. Ngoài ra, trường còn có các môn học khác như STEM, kỹ năng sống…
Việc phải lựa chọn giữa đăng ký các chương trình liên kết để con ở lại trường cả ngày hoặc tự sắp xếp việc đưa đón khiến phụ huynh băn khoăn về tính tự nguyện của các khoản thu và quyền lựa chọn hình thức học tập của học sinh.

Không học chương trình nhà trường, những tiết còn lại ai trông học sinh?
Trao đổi về phản ánh của phụ huynh, bà Đỗ Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết nhà trường đã tư vấn rất kỹ cho phụ huynh ngay từ đầu năm học. Một là các em đăng ký học các môn thuộc chương trình nhà trường thì học bán trú; còn không có nhu cầu học những môn này thì các em sẽ học 2 buổi/ngày theo quy định chương trình mới.
Tuy nhiên với khung chương trình chuẩn hiện nay học sinh lớp 1-2 có 25 tiết/tuần; lớp 3 là 28 tiết/tuần; lớp 4-5 là 30 tiết/tuần. Tương tự, mỗi giáo viên có 23 tiết nghĩa vụ mỗi tuần (với giáo viên chủ nhiệm là 19 tiết).
Nếu không học bất kỳ môn liên kết nào thì học sinh chỉ học đúng số tiết theo khung chương trình quy định, trung bình mỗi ngày tối đa 7 tiết, buổi chiều các em học tới 15h45 là hết tiết. Ngoài ra học sinh còn được nghỉ 1 buổi chiều/tuần khi đã đủ số tiết theo quy định.
Trong khi đó, chương trình bán trú của trường tổ chức từ sáng sớm tới 16h30 nhằm hỗ trợ phụ huynh việc “giữ và chăm” con tại trường.
“Nếu học sinh không đăng ký học các môn chương trình nhà trường thì dư khoảng 10 tiết/tuần so với chương trình bán trú. Nhà trường không tổ chức các chương trình nhà trường trong những tiết trống đó thì ai dạy, ai giữ các em? Hay phụ huynh lại phải chạy lên đón con về nhà trông?”, bà Mai đặt vấn đề.
Bởi theo bà Mai, mỗi tuần giáo viên chỉ có 23 tiết nghĩa vụ, nếu phân công họ dạy tiếp số tiết dư còn lại thì trường không có nguồn kinh phí để chi trả.
“Nếu Nhà nước đứng ra trả tiền lương cho những tiết dạy thêm để giáo viên ôn tập cho học sinh thì nhà trường sẵn sàng tổ chức. Phụ huynh cũng có nhu cầu gửi con bán trú, nhưng trong điều kiện hiện nay, nhà trường rất khó xoay xở.
Không ai muốn làm khó phụ huynh hết. Nhà trường tạo điều kiện hết sức, ai có nhu cầu học môn nào thì đăng ký môn đó, chứ không bắt buộc ai”, bà Mai nói và khẳng định, các câu lạc bộ và chương trình nhà trường được tổ chức ngoài giờ học chính khóa, trên tinh thần tự nguyện. Phụ huynh có thể lựa chọn môn học phù hợp với nhu cầu và điều kiện của gia đình, không nhất thiết phải đăng ký tất cả các môn.
Hiện Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai có khoảng 1.240 học sinh, trong đó có 70% học sinh đăng ký bán trú, 30% còn lại học 2 buổi/ngày.