Năm 2025, có 40 người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 18 người bị cách chức.
Vân Anh, nhà hảo tâm người Việt sống tại Pháp, chia sẻ về trải nghiệm không tốt khi nhận nuôi một học sinh tại Kenya thông qua dự án Nuôi em của Hoàng Hoa Trung.
Một nạn nhân người Thái Nguyên bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “bắt cóc online” đã đến trình báo Công an phường Phú Bài (TP Huế) và được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.
Theo Thủ tướng, trong quá trình xây, sửa nhà cho người dân nếu khó khăn phải báo cáo ngay để xem xét vì "với người dân đang mất nhà cửa thì thiếu mấy cũng phải làm".
Báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh ký, trình Kỳ họp thứ 37 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, đánh giá vẫn còn tình trạng người có chức vụ "bảo kê" cho vi phạm.
Từ một cuộc kêu cứu đến Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em (Tổng đài 111), nam sinh lớp 8 ở Hưng Yên đã được cơ quan chức năng vào cuộc hỗ trợ, ngăn chặn hành vi xâm hại, quấy rối tình dục.
Nhiều trường đại học lớn điều chỉnh phương án tuyển sinh 2026, giảm mạnh hoặc bỏ xét tuyển tổ hợp văn - sử - địa khiến học sinh phải thay đổi môn học trong năm cuối cấp.
Giữa biến động việc làm và làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) lên ngôi, nhiều học sinh, sinh viên mang chung nỗi lo bị tụt lại. Chuyên gia chỉ ra điều tạo nên khác biệt để hóa giải nỗi lo này.
Điều 45 Nghị định 282/2025 có quy định xử phạt về hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.