Biểu tượng bàn tay trên hồ Tây 'chạy' ra Công viên Thống Nhất lại bị gỡ bỏ

Theo Trần Hoàng | 23/05/2023, 10:29
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trong khuôn viên Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mới xuất hiện biểu tượng check-in hình bàn tay màu đỏ giơ ngón cái. Biểu tượng này trước đó đã bị tháo dỡ khỏi hồ Tây.

TIN MỚI

    Ngày 21/5, trên mạng xã hội xôn xao về một biểu tượng check-in đặt ở khuôn viên công viên Thống Nhất.

    Theo đó, biểu tượng được lắp đặt ở khu vực ra vào công viên, trên một chiếc bục và có hình bàn tay màu đỏ giơ ngón cái giống biểu tượng like (yêu thích). Ở giữa bàn tay là mã QR, khi sử dụng điện thoại truy cập thì liên kết đến một sự kiện trình diễn ánh sáng sắp diễn ra tại công viên Thống Nhất vào ngày 3/6 tới.

    Biểu tượng bàn tay trên hồ Tây 'chạy' ra Công viên Thống Nhất lại bị gỡ bỏ - Ảnh 1.

    Biểu tượng check-in tại công viên Thống Nhất bị dỡ bỏ sáng 23/5

    Lãnh đạo công viên Thống Nhất cho biết, biểu tượng này đã bị dỡ bỏ trong sáng 23/5.

    Liên quan đến nội dung này, vị lãnh đạo cho biết, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội mới có thông báo liên quan đến biểu tượng này chứ chưa cấp phép lắp đặt, đơn vị đã tự thực hiện.

    Ngày 22/5, Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao đã kiểm tra và yêu cầu tháo dỡ, công viên đã thực hiện tháo dỡ ngay sau đó.

    Biểu tượng bàn tay trên hồ Tây 'chạy' ra Công viên Thống Nhất lại bị gỡ bỏ - Ảnh 2.

    Biểu tượng quảng cáo được xác định chưa có giấy phép

    Trước đó, biểu tượng check-in này đã xuất hiện ở hồ Tây ngày 14/5 khiến người dân xôn xao. Người dân đi qua khu vực này đều tỏ ra bất ngờ, bức xúc vì trong quá trình thanh thải "rác" khỏi hồ Tây bất ngờ một biển quảng cáo phản cảm lại được lắp đặt trên mặt hồ.

    Biểu tượng bàn tay trên hồ Tây 'chạy' ra Công viên Thống Nhất lại bị gỡ bỏ - Ảnh 3.

    Biểu tượng check-in này đã xuất hiện ở hồ Tây ngày 14/5

    Đối với biểu tượng ở hồ Tây, một số người đã quét thử mã QR trên biểu tượng và cho biết, đây là chương trình quảng cáo của một thương hiệu nước ngọt. Số khác cho rằng, việc lắp đặt một biểu tượng lạ giữa khu vực này là phản cảm. Đến đêm 14/5, UBND quận Tây Hồ đã yêu cầu doanh nghiệp tháo gỡ biểu tượng này ở hồ Tây.

    Bài liên quan

    (0) Bình luận
    Nổi bật Giáo dục thủ đô
    Đừng bỏ lỡ
    Mới nhất
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
    Biểu tượng bàn tay trên hồ Tây 'chạy' ra Công viên Thống Nhất lại bị gỡ bỏ