Bộ GD&ĐT gặp mặt nguyên Lãnh đạo Bộ các thời kỳ

Hiếu Nguyễn. Ảnh: Nguyễn Mạnh 20/08/2025 23:32

Chiều 20/8, Bộ GD&ĐT tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ.

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên Bộ trưởng: Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Vũ Luận; nguyên Thứ trưởng: Trần Xuân Nhĩ, Trần Văn Nhung, Trần Quang Quý, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Hữu Độ.

Về phía Bộ GD&ĐT có Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng; Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nguyễn Viết Lộc; thủ trưởng các đơn vị cơ quan Bộ GD&ĐT.

Trong không khí ấm cúng, gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn đến các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đồng thời thông tin về một số hoạt động của ngành kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ GD&ĐT.

gap-mat-nguyen-lanh-dao-bo2.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo Bộ trưởng, đây là dịp kỷ niệm có ý nghĩa lớn, không chỉ là 80 năm thành lập, mà còn là 80 năm truyền thống của ngành Giáo dục, nhân khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên.

Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 cũng sẽ được tổ chức gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, diễn ra từ 8h00 đến 9h30 ngày 5 tháng 9 năm 2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (thành phố Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến tới các cơ sở giáo dục, đào tạo trong cả nước.

Bộ trưởng đồng thời chia sẻ về một số hoạt động quan trọng chuẩn bị được tổ chức, như: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, phương hướng và nhiệm vụ năm học 2025-2026 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Thông tin các kết quả quan trọng của ngành Giáo dục trong thời gian qua, Bộ trưởng nhấn mạnh việc Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo. Đây là luật chuyên ngành đầu tiên quy định đầy đủ về vị trí pháp lý, quyền, nghĩa vụ và các chính sách dành cho đội ngũ nhà giáo trong cả nước.

gap-mat-nguyen-lanh-dao-bo.jpg
GS.TS Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết về phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi; Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Các Nghị quyết này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo quyền học tập của mọi người dân, giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền, đảm bảo công bằng trong giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

Một số công việc quan trọng Bộ GD&ĐT đã và đang tập trung triển khai cũng được Bộ trưởng chia sẻ. Theo đó, tập trung sửa đổi 3 luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi). Đồng thời trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành Nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; trong đó, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo sự bứt phá trong phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới...

gap-mat-nguyen-lanh-dao-bo3.jpg
Các nguyên Lãnh đạo Bộ GD&ĐT tại buổi gặp mặt.

Thay mặt các nguyên Lãnh đạo Bộ, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Bộ GD&ĐT trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; đặc biệt trong xây dựng thể chế, tạo hành lang pháp lý để thực hiện đổi mới và phát triển giáo dục, đào tạo với sự ban hành Luật Nhà giáo.

Sau hơn 10 năm triển khai Nghị quyết 29/NQ-TW, Bộ Chính trị lại chuẩn bị ban hành Nghị quyết mới. Cùng với đó, đồng chí Tổng Bí thư luôn quan tâm đặc biệt đến giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo… Đây là thời cơ quan trọng của ngành Giáo dục.

Trong phát biểu, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đồng thời nhấn mạnh và gửi gắm: ngoài quan tâm giáo dục bền vững về tài nguyên, về năng lượng, cũng rất cần giáo dục cả sự bền vững về con người, góp phần bảo đảm sự trường tồn của đất nước.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/bo-gddt-gap-mat-nguyen-lanh-dao-bo-cac-thoi-ky-post744937.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/bo-gddt-gap-mat-nguyen-lanh-dao-bo-cac-thoi-ky-post744937.html
Bài liên quan
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc
Chiều 10/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    9 giờ trước Khoa học - công nghệ
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Giữ khoảng cách với xe liền trước để hình thành thói quen an toàn
    4 giờ trước Pháp luật
    Sau 5 ngày tuyên truyền, xử lý vi phạm, Cục CSGT ghi nhận đa số lái xe đã bước đầu nâng cao ý thức, chủ động giữ khoảng cách với xe liền trước.
  • Đẩy mạnh quốc tế hóa, nâng cao vị thế trên bản đồ giáo dục
    4 giờ trước Giáo dục
    Đại học Huế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức quan trọng của khu vực miền Trung cũng như cả nước. Đặc biệt, Đại học Huế có bề dày hợp tác quốc tế lâu dài, đa dạng, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển đội ngũ. Nhận thức rõ vai trò của quốc tế hóa, trong thời gian gần đây, Đại học Huế đang từng bước hoàn thiện các chủ trương, chính sách nhằm mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, từ đó nâng cao uy tín cũng như vị thế quốc tế của các cơ sở đào tạo giáo dục.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ GD&ĐT gặp mặt nguyên Lãnh đạo Bộ các thời kỳ