Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo vào chiều 27/6.
Buổi họp báo do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, ông Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục quản lý chất lượng và ông Trần Đình Chung – Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) đồng chủ trì.
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo nhằm thông tin nhanh kết quả kỳ thi và giải đáp các vấn đề mà dư luận quan tâm.
Theo Thứ trưởng, Kỳ thi năm nay được tổ chức cho cả học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.
Với hơn 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 100.000 em so với năm trước, Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và thay đổi trong sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra.
Số lượng thí sinh đông, được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, nhưng cùng với sự vào cuộc của các bộ, ban ngành liên quan, các địa phương - nên công tác coi thi diễn ra an toàn, khách quan, minh bạch và đúng quy chế.
Song với tính chất và quy mô của Kỳ thi nên không thể tránh khỏi những sơ suất; do đó Thứ trưởng mong muốn được lắng nghe ý kiến góp ý của các cơ quan báo chí nói riêng và dư luận xã hội nói chung để Ban chỉ đạo rút kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện, thực hiện tốt hơn ở các khâu tiếp theo của kỳ thi.
Thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ông Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đánh giá: Đến thời điểm này, công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc với tinh thần thân thiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
Các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã vào cuộc sâu sát, chỉ đạo quyết liệt trong công tác tổ chức kỳ thi.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ; nhân lực được huy động đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng; tất cả cán bộ tham gia đều được tập huấn kỹ lưỡng và đạt kết quả cao trong bài sát hạch sau tập huấn; công tác chuyên môn, nghiệp vụ được chuẩn bị từ sớm, được tập huấn, thực hành và rút kinh nghiệm kịp thời.
Công tác thông tin được thông suốt giữa trung ương và địa phương; công tác tuyên truyền được chủ động, kịp thời;
Kế hoạch trước – trong – sau kỳ thi được xây dựng rõ ràng, chi tiết; có tính đến các kịch bản, phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi trên cả nước. Công tác chuẩn bị tổ chức thi được thực hiện chủ động, khẩn trương, kỹ lưỡng, chu đáo, toàn diện.
Việc tổ chức coi thi tại tất cả các Điểm thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực. Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, đúng quy chế, bảo đảm thuận lợi và công bằng cho các đối tượng thí sinh.
Công tác đề thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, bảo mật từ Trung ương đến địa phương. Đề thi cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức thi. Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi các bài thi/môn thi nằm trong chương trình THPT.
Dư luận xã hội đánh giá cao về công tác ra đề thi. Đề thi được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực, đề thi được tích hợp nhiều câu hỏi mang tính thực tế, đề thi được tích hợp nhiều kiến thức liên môn.
Đề thi bảo đảm có sự phân hóa phù hợp để có thể sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT đồng thời cung cấp dữ liệu tin cậy về năng lực của thí sinh cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.
Ban Chỉ đạo thi các cấp đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức coi thi tại các điểm thi, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và hỗ trợ khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức coi thi để tăng cường kỷ cương trường thi, giữ nghiêm kỷ luật phòng thi. Một số thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ làm công tác thi được khắc phục kịp thời.
Tại buổi họp báo, phóng viên đặt vấn đề, dư luận băn khoăn, đề thi Toán, tiếng Anh khó, mong muốn Bộ GD&ĐT giải thích thêm về việc này.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng chia sẻ, đề thi năm nay có sự thay đổi về cấu trúc, định dạng so với năm trước, nhất là đề thi Ngoại ngữ. Điều này cũng tương đồng với điểm mới của Kỳ thi. Tuy nhiên, những thí sinh có chuẩn bị kỹ lưỡng trong học tập, ôn tập thì sẽ cảm nhận được.
Đề cập đến độ khó của đề thi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng trao đổi, một số điểm mới của đề thi có thể làm thí sinh bỡ ngỡ. Với độ khó của đề thi, đây là điểm mà được ban chỉ đạo trao đổi, quán triệt trước khi kỳ thi diễn ra.
Năm 2024, Bộ GD&ĐT đã ban hành cấu trúc, định dạng đề thi và công bố đề tham khảo để học sinh và giáo viên làm quen, có định hướng trong dạy – học. Trước khi hội đồng làm đề thi thực hiện công việc, Bộ GD&ĐT đã tổ chức đợt thử nghiệm đề thi diện rộng trên cả 3 miền. Mục đích là đánh giá khả năng đáp ứng của thí sinh nhằm điều chỉnh thích ứng về độ khó của đề thi.
Từ những phân tích nêu trên, Ban chỉ đạo đã trao đổi kỹ lưỡng với tổ làm đề. Theo đó, có 2 điểm cần quan tâm là: Yêu cầu phải bám sát đề tham khảo đã công bố trước đó; Đề thi được dựa trên thử nghiệm ở cả 3 miền.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng ghi nhận ý kiến của phóng viên, nhà báo, sau đó sẽ xem xét cụ thể trong thời gian tới.
Trả lời câu hỏi phóng viên các báo Tuổi trẻ, Đài Truyền hình Việt Nam về việc có lọt đề thi hay không, ông Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết:
Trước kỳ thi, Ban Chỉ đạo đã có lưu ý về việc sử dụng công nghệ cao, nhất là trí tuệ nhân tạo để gian lận. Bộ GD&ĐT và các địa phương, các sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn kĩ, thực hiện nhiều giải pháp tổng thể, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xử lý các sự việc.
Trong thời gian thi môn Toán 26/6, không có thông tin về lọt đề. Đến tối 26/6 mới có thông tin trên Internet. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận và xử lý theo quy chế. Bộ GD&ĐT đã chia sẻ thông tin với Bộ Công an và đề nghị phối hợp, xử lý nghiêm.
Về việc giám thị thu máy tính của thí sinh tại một điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội, ông Chương cho biết, Ban chỉ đạo đã nắm thông tin. Bộ đã đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội báo cáo và sẽ có phương án xử lý, thực hiện đúng quy chế thi, đảm bảo quyền lợi của thí sinh.
Với ý kiến mức độ khó của đề thi năm nay, ông Nguyễn Anh Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), các ý kiến mới chỉ là nhận định ban đầu trên cơ sở ý kiến của thí sinh, giáo viên.
Công tác tuyển sinh sẽ áp dụng theo Quy chế tuyển sinh. Các cơ sở đào tạo sẽ phải công khai phương án tuyển sinh, từ phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển cho đến chỉ tiêu.
Liên quan đến độ khó, quy đổi điểm, ông Nguyễn Anh Dũng cho hay, việc tuyển sinh đại học sẽ thực hiện Quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định, hướng dẫn của trường đại học.
Trao đổi thêm về đề thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ông Nguyễn Ngọc Hà cho hay, phần mềm sẽ sinh ra ma trận đề thi một cách ngẫu nhiên. Việc này bảo đảm tính khách quan trong xây dựng câu hỏi đề thi. Đây là cách thức để thực hiện học sinh học thật, thi thật, không thể học theo kiểu ứng phó. Với yêu cầu phân loại cao thì cách thức này sẽ được thực hiện từ năm nay.
Tiếp tục trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có thể lộ lọt đề thi do sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo? Ông Huỳnh Văn Chương cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để xử lý việc này. Đại diện Bộ Công an sẽ tiếp tục có thông tin.
Về công tác chấm thi, ông Huỳnh Văn Chương cho biết công việc này sẽ bắt đầu ngay tử ngày mai 28/6. Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn đầy đủ, cụ thể.
Về ý kiến việc thay đổi chính quyền địa phương 2 cấp có ảnh hưởng đến công tác chấm thi không, ông Chương cho biết, cán bộ chấm thi vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi nhân sự lãnh đạo, điều hành.
Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đã làm việc với các địa phương về vấn đề này. Các địa phương đều cam kết thực hiện đúng quy chế, thực hiện chấm thi nghiêm túc.
Về phương án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, Bộ GD&ĐT đã có phương án triển khai từ năm 2023. Bộ sẽ tiếp tục thử nghiệm để đến năm 2030 đồng bộ với quyết tâm chuyển đổi số, theo đúng phương pháp khảo thí quốc tế.
Thông tin về nghi vấn lộ, lọt đề thi, Thiếu tướng Trần Đình Chung - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an cho biết: Bộ Công an đang tiến hành truy xét, xác minh. Đến nay đã xác định 3 đối tượng chụp một phần của đề thi, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giải đề.
Về việc thí sinh tại Lâm Đồng sử dụng thiết bị công nghệ cao chuyển ra ngoài nhờ người khác giải hộ, đến nay cơ quan công an đã xác định được các đối tượng liên quan. Thí sinh đã thừa nhận sai phạm. Cơ quan công an sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để làm rõ hơn để xử lý theo quy định.
Thiếu tướng Trần Đình Chung khẳng định, các sự việc xảy ra trong nhóm đối tượng nhỏ. Trong thời gian làm bài thi, đề thi không lộ lọt, không ảnh hưởng đến xã hội, không ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của kỳ thi.
Cơ quan công an căn cứ tính chất, hành vi sai phạm sẽ có thông báo sau tới các cơ quan báo chí.
Ông Chung cũng cho biết, thời gian tới, việc ứng dụng AI để gian lận thi cử sẽ có niều và có nhiều mức độ tinh vi hơn. Điều này đòi hỏi cơ quan công an phải thực hiện giải pháp đồng bộ, phải ứng dụng công nghệ cao hơn để đấu tranh ngăn ngừa. Đồng thời cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để học sinh, phụ huynh tránh việc này.