Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc xin từ chức

Phạm Khánh | 10/08/2022, 11:33
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 8/8, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Park Soon-ae đã đệ đơn xin từ chức sau 34 ngày đảm nhiệm vị trí này do những đề xuất giáo dục của bà bị phản đối gay gắt.

Trong cuộc họp báo tại Viện An toàn Cơ sở Giáo dục Hàn Quốc, bà Soon-ae cho biết: “Tôi xin chịu trách nhiệm cho tất cả những tranh cãi, bao gồm kế hoạch cải cách độ tuổi nhập học. Tôi hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái chúng ta”.

Là Giáo sư tại Trường Đại học Quốc gia Seoul, bà Soon-ae chia sẻ bản thân muốn mang lại lợi ích giáo dục tốt hơn cho trẻ em Hàn Quốc nhưng hiện tại, Bộ trưởng cảm thấy bản thân không đủ tự tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau hơn một tháng đảm nhận vị trí Bộ trưởng Giáo dục, bà Soon-ae đã chịu nhiều sức ép sau khi giáo viên, phụ huynh phản đối gay gắt đề xuất hạ độ tuổi học tiểu học của học sinh từ 6 xuống 5 tuổi hay đề xuất xóa bỏ các trường trung học ngoại ngữ.

Các ý kiến trái chiều cho rằng, Bộ Giáo dục đã công bố đề xuất mà không chuẩn bị đầy đủ hay thăm dò công chúng. Nhiều người thậm chí đã kêu gọi Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc từ chức.

Bà Park Soon-ae trở thành Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc từ tháng 7/2022. Nếu Tổng thống Yoon Suk Yeol chấp nhận đơn xin từ chức, bà sẽ là bộ trưởng đầu tiên từ chức kể từ khi ông Yoon nhậm chức vào tháng 5.

Theo Korea Herald
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc xin từ chức