Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) vừa thông tin kết quả đấu tranh hai chuyên án 291T và 126MT, ma túy quy mô đặc biệt lớn.

Đường dây 4 lớp, giao dịch hơn 150 tỷ đồng
Từ công tác điều tra cơ bản về phòng, chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến Tây Bắc, Cục C04 phát hiện đường dây đưa ma túy với số lượng đặc biệt lớn từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Lê Thanh Tuyền, Phạm Đức Hiếu và Nguyễn Viết Huy cùng đồng phạm được xác định là những người cầm đầu, trực tiếp liên lạc, mua ma túy từ Sakone, quốc tịch Lào, để vận chuyển, phân phối trong nước.
Đường dây này được tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò theo từng khâu. Các thành viên sử dụng ứng dụng mạng xã hội mã hóa, thường xuyên thay đổi số điện thoại, giao nhận ma túy qua nhiều tầng trung gian. Việc thanh toán cũng được thực hiện qua nhiều hình thức như tiệm vàng, cơ sở cầm đồ, người quen và tiền số nhằm che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết.
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của đường dây, Cục C04 báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và được đồng ý xác lập chuyên án 291T.

Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án xác định đường dây có hàng trăm người liên quan, được tổ chức thành 4 lớp gồm nhóm đại lý phân phối; nhóm vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa; nhóm vận chuyển trong nội địa và nhóm tiêu thụ. Hoạt động của đường dây trải rộng tại 9 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.
C04 đồng thời dựng sơ đồ quan hệ, sơ đồ dòng tiền để làm rõ vai trò của từng thành viên. Qua rà soát tài khoản ngân hàng của 14 người giữ vai trò chính, lực lượng chức năng phát hiện 48 tài khoản, sao kê 30 tài khoản và xác định tổng số tiền giao dịch liên quan việc mua bán ma túy lên tới hơn 150 tỷ đồng.
Sau quá trình thu thập tài liệu, xác định thời cơ phá án, Ban Chuyên án huy động gần 350 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng, chia thành 19 mũi, đồng loạt giám sát hoạt động của các thành viên trong đường dây.
Ngày 31/5/2026, C04 chủ trì, phối hợp các đơn vị bắt quả tang 3 người tại Hưng Yên, thu giữ 71 kg ma túy tổng hợp. Ngay sau đó, Công an 9 địa phương đồng loạt khống chế, bắt giữ, khám xét 264 người khác, thu giữ thêm 20,1 kg ma túy tổng hợp, 5 ô tô và 741 triệu đồng.
Tiếp tục điều tra mở rộng, đến nay Ban Chuyên án đã bắt giữ tổng số 740 người, thu hơn 103 kg ma túy tổng hợp, 5,75 ml etomidate, 741 triệu đồng, 9 ô tô cùng nhiều đồ vật, tài sản liên quan.
C04 và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương đã khởi tố 212 vụ án với 540 bị can về 8 nhóm tội danh. Ngoài ra, 139 người bị xử lý hành chính; 48 trường hợp được áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc và 17 trường hợp đang tiếp tục được củng cố tài liệu.
1,16 tấn Ketamine giấu trong vách tàu cá
Trên tuyến biển, từ công tác điều tra cơ bản chung về tội phạm và tệ nạn ma túy, C04 phối hợp Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn.
Theo kết quả điều tra, nhóm chủ mưu là người Đài Loan (Trung Quốc), thuê người Campuchia và Việt Nam, lợi dụng vùng biển giáp ranh để vận chuyển ma túy bằng đường biển tới nước thứ ba.
Ngày 2/5/2026, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp C04, Bộ đội Biên phòng và Hải quan xác lập chuyên án 126MT.
Ban Chuyên án xác định đường dây sử dụng phương thức giao hàng qua trung gian. Người vận chuyển được thuê đưa ma túy tới vị trí định sẵn. Để xác nhận người nhận, các thành viên sử dụng ám tín hiệu bằng seri tờ tiền. Người nhận phải xuất trình đúng tờ tiền theo hình ảnh đã được cung cấp trước đó mới được giao hàng.
Đáng chú ý, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, ma túy được cất giấu trong các tàu cá, du thuyền đã được hoán cải.
Từ khâu vận chuyển, Ban Chuyên án xác định đây là điểm đột phá để đấu tranh. Ngày 25/5/2026, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá BT-92066-TS có 4 người đang vận chuyển khoảng 8.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc cùng 58 bao tải được giấu kín trong vách hai bên mạn tàu.
Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 58 bao tải dứa màu trắng, bên trong có 1.160 gói nylon màu xanh được ngụy trang dưới dạng túi trà, chứa tinh thể màu trắng.
Kết luận giám định xác định toàn bộ số tinh thể là Ketamine, tổng khối lượng 1.160 kg, tương đương 1,16 tấn. Theo C04, số ma túy này có giá trị khoảng 800 tỷ đồng trên thị trường ma túy bất hợp pháp.
Tập trung đấu tranh với 4 thuyền viên, C04 làm rõ những người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động vận chuyển, trong đó có Trần Ngọc Danh và những người liên quan mang quốc tịch Campuchia, Đài Loan.
Xác định Danh là mắt xích quan trọng, C04 phối hợp nhiều đơn vị của Bộ Công an, Công an các địa phương, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Campuchia truy bắt.
Trần Ngọc Danh và Nguyễn Văn Niềm bị bắt khi đang tìm đường lẩn trốn sang Campuchia qua đường tiểu ngạch tại cầu Lẹc Lương, tỉnh Prayvieng, cách cửa khẩu Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp khoảng 50 km. Hai người sau đó được dẫn giải về Việt Nam phục vụ điều tra.
Mở rộng vụ án, Ban Chuyên án phát hiện sau khi biết tàu bị bắt, Danh đã nhờ Niềm liên hệ với Cao Văn Hồng, Phạm Hoàng Hà - nguyên cán bộ Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh và Đinh Công Tuyến để đưa 1,2 tỷ đồng nhằm tác động, xin cho tàu được ra khỏi khu vực kiểm soát, qua đó tìm cách lấy lại số ma túy đang cất giấu trên tàu.
Ngày 7/6/2026, C04 khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra ngày 25/5/2026 tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia. Đến nay, 9 bị can đã bị khởi tố, trong đó 4 bị can về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; 4 bị can về tội môi giới hối lộ; 1 bị can về tội đưa hối lộ và vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 1,2 tỷ đồng liên quan hành vi đưa và môi giới hối lộ.
Chuyển từ chia sẻ thông tin sang phối hợp phá án
Theo C04, việc triệt phá thành công hai chuyên án 291T và 126MT không chỉ ngăn chặn nguồn cung ma túy với số lượng đặc biệt lớn mà còn cho thấy hiệu quả của cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài ngành.
Đáng chú ý, công tác phối hợp đã chuyển từ phương thức chủ yếu là chia sẻ thông tin sang phối hợp tổ chức đấu tranh, phá án chung, qua đó nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm.
Kết quả đấu tranh hai chuyên án cũng góp phần thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác quốc tế phòng, chống ma túy, nhất là trên các tuyến vận chuyển xuyên quốc gia.

Ghi nhận thành tích này, ngày 29/6/2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, đã có thư khen các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá chuyên án 291T.
Bộ Công an cũng ban hành quyết định thưởng đột xuất cho 31 tập thể có thành tích trong chuyên án 291T và 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phá chuyên án 126MT.