Buổi lao động đặc biệt của nhóm học sinh "chưa ngoan"
•04/12/2025 22:23
Được sự đồng ý của phụ huynh và nhà trường, công an tại Quảng Trị đã tổ chức để nhóm học sinh có vi phạm tham gia lao động ở khuôn viên bia ghi danh liệt sỹ.
Ngày 4/12, Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã tổ chức để 11 học sinh có vi phạm tham gia lao động công ích tại khuôn viên bia ghi danh liệt sỹ trên địa bàn.
Theo Thiếu tá Minh, đây là việc làm nhằm giáo dục học sinh, để các em nâng cao ý thức trách nhiệm, ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ.
Công an xã Vĩnh Hoàng tổ chức để học sinh lao động ở khuôn viên bia tưởng niệm liệt sỹ (Ảnh: Công an cung cấp).
Việc công an tổ chức cho nhóm học sinh "chưa ngoan" lao động ở khuôn viên bia ghi danh liệt sỹ được phụ huynh và nhà trường đồng thuận, hưởng ứng.
"Vi phạm của nhóm học sinh chưa đến mức xử lý hành chính nên chúng tôi tổ chức để các em lao động công ích. Hoạt động nhằm giúp học sinh nhận thức đúng, rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật và nêu cao lòng tri ân các anh hùng, liệt sỹ", Thiếu tá Minh nói.
Công việc của nhóm học sinh là quét dọn, nhổ cỏ... phù hợp với độ tuổi (Ảnh: Công an xã Vĩnh Hoàng).
Tại buổi lao động, 11 học sinh lớp 8, 9 ở xã Vĩnh Hoàng đã làm công việc phù hợp với lứa tuổi, như nhổ cỏ, dọn rác, quét lá cây. Sau hơn một giờ, nhóm học sinh đã giúp duy trì khuôn viên bia ghi danh liệt sỹ trở nên sạch đẹp hơn.
Công an xã Vĩnh Hoàng đề nghị các phụ huynh quan tâm, dành thời gian gần gũi, trò chuyện với con em nhiều hơn, chủ động phát hiện các biểu hiện vi phạm để kịp thời phối hợp lực lượng công an và nhà trường giáo dục, ngăn ngừa kịp thời hành vi vi phạm pháp luật.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định tổ chức biên soạn một bộ sách dùng chung cả nước, hoặc lựa chọn, chỉnh lý từ các sách đang có, tùy điều kiện thực tế.
Dù dữ liệu nền tảng đã hình thành, học bạ số và AI được triển khai rộng rãi, quá trình chuyển đổi số giáo dục vẫn đối mặt nhiều thách thức: chênh lệch hạ tầng giữa các vùng miền, năng lực số không đồng đều và thiếu nền tảng học tập dùng chung. Những hạn chế này đòi hỏi ngành giáo dục phải chuyển sang giai đoạn tăng tốc với các giải pháp căn cơ cho giai đoạn 2026 - 2030.
Từ năm 2026, nhiều trường đại học trên cả nước sẽ không còn áp dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT. Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp tới thí sinh và phụ huynh, đồng thời khiến các kỳ thi tốt nghiệp, đánh giá năng lực và đánh giá tư duy trở thành yếu tố then chốt trong tuyển sinh đại học.
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về thảo luận cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đã thống nhất giới thiệu 217 đại biểu.