Tiêu điểm 24/7

Các địa phương bước vào giai đoạn 'nước rút' cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

19/06/2025 21:56

Các địa phương trên cả nước đã bước vào giai đoạn "nước rút" cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Từ bố trí điểm thi, nhân lực, đến hỗ trợ thí sinh và xây dựng phương án dự phòng... đều được rà soát kỹ lưỡng để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thuận lợi.

Các địa phương bước vào giai đoạn 'nước rút' cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025- Ảnh 1.
Quảng Ninh chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời xây dựng kịch bản chi tiết để chủ động xử lý mọi tình huống

Quảng Ninh: Rà soát kỹ từng khâu, không để sót chi tiết nhỏ

Năm nay, tỉnh Quảng Ninh có 19.930 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, tăng gần 2.000 em so với năm trước, trong đó có 336 thí sinh tự do. Địa phương đã thành lập một hội đồng thi với 40 điểm thi, tăng thêm 3 điểm so với năm 2024; bố trí 849 phòng thi; khoảng 3.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động phục vụ kỳ thi.

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: "Quảng Ninh đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời xây dựng kịch bản chi tiết để chủ động xử lý mọi tình huống. Các địa phương trong tỉnh cũng đặc biệt chú trọng hỗ trợ học sinh yếu thế, học sinh vùng sâu, vùng xa từ chỗ ăn, chỗ nghỉ đến việc đưa đón... để các em đến trường thi với tâm thế an tâm, bình đẳng và đủ điều kiện thi tốt nhất".

Ngoài Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, 13 huyện, thị xã, thành phố của Quảng Ninh đều đã thành lập ban chỉ đạo thi riêng, triển khai theo đúng hướng dẫn của Bộ và chỉ đạo của UBND tỉnh. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là tổ chức kỳ thi "an toàn, thông suốt, nghiêm túc, khách quan, gọn nhẹ và tin cậy".

Các địa phương bước vào giai đoạn 'nước rút' cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025- Ảnh 2.
Lạng Sơn chuẩn bị thận trọng, chu đáo để có một kỳ thi nghiêm túc

Lạng Sơn: Huy động toàn xã hội cùng vào cuộc hỗ trợ thí sinh

Với gần 10.000 thí sinh dự thi tại 22 điểm thi, Lạng Sơn là một trong những địa phương miền núi có khối lượng công việc tổ chức kỳ thi khá lớn. Khó khăn về địa hình, thời tiết và điều kiện đi lại khiến công tác chuẩn bị đòi hỏi phải chủ động từ rất sớm.

Theo ông Đặng Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Lạng Sơn đã tổ chức 3 đợt tập huấn cho hơn 1.900 cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác coi thi. Song song đó, các đoàn kiểm tra đã tới từng điểm thi để rà soát điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm các đơn vị sẵn sàng trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Đáng chú ý, công tác hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được đặc biệt quan tâm. Từ cấp trường đến các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương đều cùng tham gia vận động nguồn lực xã hội.

Tính đến đầu tháng 6, hơn 460 triệu đồng đã được huy động để tổ chức bữa ăn miễn phí và hỗ trợ thí sinh vùng sâu, vùng xa. Một số trường đã bố trí chỗ nghỉ cho học sinh xa nhà, tránh tình trạng phải di chuyển xa trong thời gian thi.

"Kỳ thi năm nay diễn ra vào mùa mưa, địa hình miền núi phức tạp có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển. Chúng tôi đã chỉ đạo các trường phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án hỗ trợ kịp thời nếu xảy ra mưa lũ", ông Đặng Hồng Cường cho biết.

Sự chuẩn bị thận trọng, chu đáo ở Lạng Sơn cho thấy tổ chức một kỳ thi nghiêm túc không chỉ nằm ở quy trình, mà còn ở cách từng địa phương đặt học sinh vào trung tâm của mọi hành động.

Các địa phương bước vào giai đoạn 'nước rút' cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025- Ảnh 3.
Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT - Ảnh: VGP/Thu Trang

Hà Nội: Quy mô lớn, chuẩn bị công phu

Với hơn 124.000 thí sinh đăng ký dự thi, Hà Nội là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi lớn nhất cả nước. Thành phố đã bố trí 233 điểm thi với gần 5.600 phòng thi và điều động khoảng 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh: "Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi, thành lập các tổ kiểm tra và xây dựng phương án chi tiết cho từng khâu - từ in sao đề thi, coi thi, làm phách đến chấm thi... theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT".

Ngoài ra, Thành phố cũng triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh, như dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình, khảo sát chất lượng lớp 12 và phát động phong trào "Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm".

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 không chỉ đánh dấu lần đầu tiên thí sinh cả nước dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới, mà còn là phép thử toàn diện với hệ thống tổ chức thi. Trước những thay đổi về cách ra đề, cấu trúc bài thi và quy trình tổ chức, nhiều địa phương đã chuẩn bị từ rất sớm: Từ xây dựng kịch bản tổ chức thi ở vùng đảo, vùng núi đến việc tập huấn hàng nghìn cán bộ coi thi, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ thí sinh khó khăn.

Không chỉ dừng ở việc "đúng quy chế", kỳ thi năm nay đang được chuẩn bị với tinh thần kỹ lưỡng và trách nhiệm rõ ràng hơn ở từng khâu.

Theo baochinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/cac-dia-phuong-buoc-vao-giai-doan-nuoc-rut-cho-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2025-102250619124854731.htm
Copy Link
https://baochinhphu.vn/cac-dia-phuong-buoc-vao-giai-doan-nuoc-rut-cho-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2025-102250619124854731.htm
Bài liên quan
Điện Biên đảm bảo điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Điện Biên được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn, đúng quy chế.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các địa phương bước vào giai đoạn 'nước rút' cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025