Các tỷ phú USD Việt Nam còn nắm giữ bao nhiêu tiền?

05/04/2023, 07:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Việt Nam chỉ còn 6 đại diện trong danh sách những tỷ phú USD thế giới. Khối tài sản của những tỷ phú USD Việt Nam cũng giảm mạnh cùng đà giảm của thị trường chứng khoán thời gian qua.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2023, trong đó Việt Nam còn 6 đại diện góp mặt trong danh sách này, tương đương giảm 1 người so với năm 2022.

Để có tên trong danh sách, phương pháp được Forbes lựa chọn là đánh giá quy mô tài sản của một cá nhân dựa vào giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tại ngày 10/3.

Theo công bố, 6 gương mặt quen thuộc trong danh sách tỷ phú USD Việt Nam 2023 được Forbes công bố là Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Các tỷ phú USD Việt Nam còn nắm giữ bao nhiêu tiền? - 1

6 tỷ phú USD Việt Nam đang sở hữu khối tài sản trị giá 12,6 tỷ USD

Trong khi đó, Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn vắng mặt trong danh sách của Forbes ở lần này. Trước đó, năm 2022, ông lần đầu được xếp hạng tỷ phú năm ngoái, với 2,9 tỷ USD.

Ông Bùi Thành Nhơn rời danh sách tỷ phú USD năm 2023 bởi đà giảm mạnh của cổ phiếu NVL thời gian qua. Hiện tại, thị giá mã này dưới 13.000 đồng, kém gần 7 lần so với một năm trước.

Năm nay, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng vẫn dẫn đầu danh sách người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản 4,3 tỷ USD, thấp hơn con số 6,2 tỷ USD của năm ngoái. Đây là lần thứ 11 ông Vượng góp mặt vào danh sách này. Chủ tịch Vingroup đứng hạng 636 trong danh sách tỷ phú USD thế giới.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục có tên trong danh sách với tài sản 2,2 tỷ USD, xếp thứ hạng 1.368. Bà Thảo hiện giữ vai trò Phó chủ tịch HĐQT HDBank, Phó chủ tịch và CEO hãng hàng không VietJet Air.

Tỷ phú thép Trần Đình Long sở hữu 1,8 tỷ USD, giảm so với 3,2 tỷ USD năm ngoái. Ông hiện đứng thứ 1.647 thế giới. Xếp sau là ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank tương đương thứ hạng với ông Trần Bá Dương và gia đình cùng có khối tài sản 1,5 tỷ USD và cùng đứng hạng 1.905 thế giới.

Cuối cùng là Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang với tài sản 1,3 tỷ USD, xuất hiện trong danh sách năm thứ 3 liên tiếp. Chủ tịch Masan đứng hạng 2.133 trên bảng xếp hạng tỷ phú USD thế giới.

Tổng cộng, 6 tỷ phú USD Việt Nam đang sở hữu khối tài sản trị giá 12,6 tỷ USD. Trong khi theo công bố của Forbes năm 2022, tổng cộng các tỷ phú Việt Nam sở hữu 21,2 tỷ USD, tương đương khối tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam đã giảm tới 8,6 tỷ USD sau 1 năm.

Theo công bố, người giàu nhất hành tinh hiện là Chủ tịch kiêm CEO LVMH - Bernard Arnault với 211 tỷ USD. Theo sau là CEO Tesla Elon Musk với 180 tỷ USD, ông chủ Amazon Jeff Bezos (114 tỷ USD) và Chủ tịch hãng phần mềm Oracle Larry Ellison (107 tỷ USD).

Năm nay, thế giới có 2.640 tỷ phú, ít hơn 28 người so với năm ngoái. Hàng loạt biến động trong năm qua khiến nửa số tỷ phú trong danh sách bị giảm tài sản. Tổng cộng, họ sở hữu 12.200 tỷ USD, giảm 500 tỷ USD so với năm 2022.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các tỷ phú USD Việt Nam còn nắm giữ bao nhiêu tiền?